Khởi động xây cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An - Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/6, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ GTVT phối hợp 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng Cienco4 tổ chức Lễ khởi động xây dựng công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam kết nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

khoi dong xay cau cua hoi bac qua song lam noi nghe an ha tinh

Các đại biểu trung ương, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ấn nút phát động khởi động công trình

Dự lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh.

khoi dong xay cau cua hoi bac qua song lam noi nghe an ha tinh

Công trình cầu Cửa Hội nằm trên tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 quy hoạch phát triển Giao thông vận tải của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đến năm 2020. Đây là công trình được UBND tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh hết sức quan tâm, nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước đây.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nghiên cứu và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội theo hình thức đối tác công tư (PPP).

khoi dong xay cau cua hoi bac qua song lam noi nghe an ha tinh
khoi dong xay cau cua hoi bac qua song lam noi nghe an ha tinh

Mô hình cầu Cửa Hội sau khi hoàn thành

Theo đó, công trình cầu Cửa Hội dự kiến được đầu tư với quy mô: Tải trọng thiết kế cầu HL-93; đường dẫn thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng. Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm: 3 nhịp chính khẩu độ 135m đúc hẫng cân bằng; các nhịp dẫn dầm Super T. Tổng chiều dài cầu khoảng 6,2km, trong đó phần cầu dài 1,63km, phần đường dẫn 2 đầu cầu dài 4,57km; bề rộng cầu = 12m với 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và gờ lan can.

Công trình có kinh phí đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng (trong đó bao gồm nguồn vốn của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để thực hiện công tác GPMB, nguồn vốn của Nhà đầu tư và phần còn lại hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương).

Công trình hoàn thành sẽ kết nối, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế biển và du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh các tỉnh khu vực miền Trung nói chung và hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng; góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ.

khoi dong xay cau cua hoi bac qua song lam noi nghe an ha tinh
khoi dong xay cau cua hoi bac qua song lam noi nghe an ha tinh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kiểm tra vị trí xây dựng cầu Cửa Hội bên phía tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại lễ khởi động, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nhấn mạnh: Nhằm sớm hiện thực hoá các ý nghĩa to lớn về kinh tế - xã hội trên của công trình, hôm nay Bộ GTVT cùng với UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi động công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam để người dân nắm được chủ trương, sự quan tâm của Đảng, Chính phủ cũng như Đảng bộ và Chính quyền hai tỉnh đối với nhân dân trong khu vực và mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân để khi công trình vào triển khai được thuận lợi.

khoi dong xay cau cua hoi bac qua song lam noi nghe an ha tinh

Trong thời gian tới, các cơ quan liên quan Bộ Giao thông vận tải và UBND hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau tích cực chuẩn bị các thủ tục cần thiết làm cơ sở để triển khai thi công công trình cầu Cửa Hội trong thời gian sớm nhất, theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast