Phấn đấu đưa chợ huyện Hương Khê hoạt động vào tháng 8/2018

(Baohatinh.vn) - Chiều 7/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng có cuộc kiểm tra tiến độ xây dựng chợ huyện tại thị trấn Hương Khê.

phan dau dua cho huyen huong khe hoat dong vao thang 8 2018

Chợ huyện Hương Khê được xây dựng trên diện tích gần 5,4ha, quy mô gồm 2 đình chính, 4 đình phụ, 3 nhà ki-ốt 2 tầng, 2 dãy ki-ốt 2 mặt, cửa hàng dịch vụ tổng hợp và một số công trình phụ trợ khác. Công trình có tổng mức đầu tư gần 141 tỷ đồng, do Công ty TNHH – TM Đức Tài làm chủ đầu tư.

phan dau dua cho huyen huong khe hoat dong vao thang 8 2018

Nhà thầu đang gấp rút thi công các hạng mục chính

Bắt đầu triển khai xây dựng vào tháng 4/2017, đến thời điểm này, nhà thầu đã thi công cơ bản xong phần nền các tuyến đường nội bộ; hoàn thành tầng 1 và hạng mục ki-ốt 2 tầng; 50% phần thân trụ hạng mục 2 đình chợ chính…

Quá trình triển khai thi công, nhà đầu tư gặp một số khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; việc đầu tư xây dựng đường Nguyễn Du (phía sau chợ), đường phía Tây chợ chưa có nguồn kinh phí để triển khai…

phan dau dua cho huyen huong khe hoat dong vao thang 8 2018

Giám đốc Công ty TNHH-TM Đức Tài Phạm Anh Tuấn: Các cấp ngân sách cần bố trí nguồn vốn để xây dựng tuyến đường Nguyễn Du (phía sau chợ), đường phía Tây chợ để tạo điều kiện cho chợ phát huy hiệu quả hoạt động.

phan dau dua cho huyen huong khe hoat dong vao thang 8 2018

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Hoàng Công Lý: Việc triển khai xây dựng chợ huyện tại vị trí mới được nhân dân đồng thuận cao, nhiều hộ tiểu thương đang rất mong muốn chợ sớm hoàn thành để sớm ổn định hoạt động kinh doanh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình, phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Hương Khê và nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cho rằng: Việc triển khai xây dựng chợ huyện là hết sức cấp bách, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của địa phương. Vì vậy, việc đầu tư 2 tuyến đường xung quanh chợ là yêu cầu cấp thiết, địa phương cần năng động, có phương án đầu tư hợp lý, đảm bảo yếu tố thời gian và quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư phối hợp, hỗ trợ, tìm phương án tháo gỡ những vướng mắc để đảm bảo chợ hoàn thành, đưa vào hoạt động vào tháng 8/2018. Đặc biệt, cần chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị cơ sở khi di dời chợ cũ sang chợ mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast