2 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc kỷ luật 7.103 cán bộ

(Baohatinh.vn) - Cơ quan chống tham nhũng cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 21/3 cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 2/2017, đã có 3.028 quan chức Trung Quốc bị kỷ luật do vi phạm quy định, điều lệ Đảng.

2 thang dau nam 2017 trung quoc ky luat 7 103 can bo

Trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: dfic)

Số quan chức bị kỷ luật nêu trên nằm trong số 2.077 vụ vi phạm bị phát hiện, theo một thông báo được đăng tải trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI).

Cũng trong thông báo, CCDI cho biết, tính chung 2 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã kỷ luật 7.103 quan chức trong 4.855 vụ vi phạm.

Vi phạm phổ biến nhất là việc thông qua các quyết định khen thưởng, trợ cấp sai quy định. Bên cạnh đó, các lỗi như biếu/nhận quà tặng và lạm dụng xe công lần lượt là các vi phạm phổ biến thứ hai và ba.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Tân Hoa Xã.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast