Ấn Độ bắt 4 đối tượng âm mưu tấn công thủ đô New Delhi

Tân Hoa xã đưa tin Cảnh sát Ấn Độ ngày 21/1 thông báo đã bắt giữ 4 người đàn ông bị tình nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do âm mưu tấn công vào các địa điểm chiến lược ở thủ đô New Delhi.

Ấn Độ bắt 4 đối tượng âm mưu tấn công thủ đô New Delhi ảnh 1

Cảnh sát chống khủng bố Ấn Độ tham gia cuộc diễn tập ở Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ ngày 18/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một cảnh sát cấp cao nói: “Bốn nam thanh niên này bị một đội Cảnh sát Delhi bắt giữ ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Họ đã bị đưa về New Delhi. Tại thời điểm bị bắt, cả 4 đối tượng đều đang đọc các tài liệu tuyên truyền về IS và cách thức chế tạo bom.”

Hiện, New Delhi đang được đặt trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh Tổng thống Pháp Francois Hollande sắp đến thăm Ấn Độ với tư cách là khách mời chính trong lễ diễu binh Ngày Cộng hòa vào ngày 26/1 tới.

Trong một diễn biến khác, các nguồn tin cho biết sáng cùng ngày, lực lượng biên phòng Ấn Độ đã bắn chết một đối tượng tình nghi là phiến quân Pakistan và chặn đứng âm mưu xâm nhập của 2 đối tượng khác gần đường biên giới quốc tế ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast