Anh tuyên bố không trả 100 tỷ euro cho EU để Brexit

(Baohatinh.vn) - Anh sẽ không trả 100 tỷ euro (tương đương 109,14 tỷ USD) để rời Liên minh châu Âu (EU), Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis hôm nay cho biết.

anh tuyen bo khong tra 100 ty euro cho eu de brexit

Cờ của Anh và EU tại London. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được ông Davis đưa ra để phản ứng lại với thông tin được đăng tải bởi tờ Financial Times rằng EU đang chuẩn bị đòi Anh số tiền này.

“Chúng tôi sẽ không trả 100 tỷ euro. Những gì chúng tôi phải làm đó là thảo luận chi tiết về các quyền và nghĩa vụ”, ông Davis nói trên kênh ITV của Anh.

Vị bộ trưởng cũng cho biết thêm rằng chính phủ Anh chưa nhận được một con số cụ thể nào từ EU về vấn đề chi phí để rời khỏi khối.

Financial Times trước đó đưa tin, sau khi nhận được yêu cầu từ các nước thành viên, các nhà đàm phán của EU đã sửa đổi lại những tính toán ban đầu để tối đa hóa các khoản nợ mà nước Anh được yêu cầu phải chi trả, bao gồm cả phí quản lý EU trong 2 năm 2019 và 2020.

Tờ báo tài chính hàng đầu thế giới cho biết, 100 tỷ euro chính là con số tổng mà Anh phải trả cho “cuộc ly hôn” với EU.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast