Dân Thái vui quá với Tết Songkran, hơn 400 người chết do tai nạn

Báo chí Thái Lan thậm chí gọi lễ hội té nước Songkran là “tuần lễ nguy hiểm” khi mỗi năm có đến hàng trăm người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ này.

dan thai vui qua voi tet songkran hon 400 nguoi chet do tai nan

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở quận Tha Sae, thành phố Chumphon, tỉnh Chumphon, miền nam Thái Lan sáng 16-4 - Ảnh: BANGKOK POST

Báo Bangkok Post ngày 18-4 đưa tin số người thiệt mạng trong "tuần lễ nguy hiểm" của Tết Songkran năm nay tại Thái Lan đã lên tới 418 người, nhiều hơn 7% so với năm ngoái.

Số liệu được Trung tâm an toàn đường bộ Thái Lan công bố ngày 18-4 cho thấy tính từ ngày 11 tới 17-4, có tổng cộng 3.724 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, khiến 418 người chết và 3.897 người bị thương.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Sutee Markboon, chỉ trong ngày 17-4, ngày cuối cùng của Tết Songkran, có đến 26 người thiệt mạng và 336 người bị thương trong 307 vụ tai nạn đường bộ trên toàn quốc.

Trong kỳ nghỉ Tết Songkran kéo dài 7 ngày hồi năm 2017, có 3.690 vụ tai nạn được ghi nhận, với 390 người thiệt mạng và 3.808 trường hợp bị thương.

Ông Sutee cho biết lái xe trong lúc say xỉn là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông, chiếm tới 40,28% nguyên nhân gây ra tai nạn. Trong khi đó, lái quá tốc độ là nguyên nhân gây số vụ tai nạn nhiều thứ 2 (26,5%).

dan thai vui qua voi tet songkran hon 400 nguoi chet do tai nan

Người dân Thái vui với lễ hội té nước Songkran ở tỉnh Ayutthaya hôm 11-4 - Ảnh: REUTERS

Xe mô tô là loại phương tiện chiếm nhiều nhất trong các vụ tai nạn, tới 79,85%, trong khi xếp thứ 2 là các vụ tai nạn xe bán tải (7,17%). Khung giờ dễ xảy ra tai nạn giao thông nhất theo thống kê là từ 16h-20h.

Tổng cộng 146.589 người vi phạm luật giao thông đã bị bắt giữ tại 2.029 trạm kiểm soát giao thông trên toàn Thái Lan. Trong số này có 39.572 người không đội mũ bảo hiểm và 37.779 người không mang theo bằng lái xe.

Tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan có số người chết do tai nạn giao thông nhiều nhất trong 7 ngày qua, với 20 ca tử vong. Trong khi đó, tỉnh Chiang Mai có số người bị thương cao nhất với 142 người và số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất với 133 vụ.

Bốn tỉnh Ranong, Samut Songkhram, Nong Khai và Nong Bua Lamphu không ghi nhận trường hợp tử vong nào do tai nạn giao thông gây ra.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast