Đi leo núi, nhiều học sinh và giáo viên Nhật Bản bị lở tuyết vùi lấp

(Baohatinh.vn) - 8 người nhiều khả năng đã thiệt mạng và 2 người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi lở tuyết tấn công một nhóm các giáo viên và học sinh trung học đi leo núi ở miền trung Nhật Bản vào sáng nay (27/3).

di leo nui nhieu hoc sinh va giao vien nhat ban bi lo tuyet vui lap

Lực lượng cứu hộ leo lên một ngọn núi để tìm kiếm những người đang mất tích sau vụ lở tuyết ở miền trung Nhật Bản sáng nay. (Ảnh: Reuters)

Tai nạn đáng tiếc xảy ra gần một dốc trượt tuyết ở thị trấn Nasu, cách thủ đô Tokyo 160 km về phía Bắc. Nhà chức trách địa phương thông tin, tại thời điểm xảy ra sạt lở, có 52 học sinh trung học và 11 giáo viên đang leo núi trong khu vực.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu nạn nhân là học sinh, một quan chức cho hay. 8 người ít có dấu hiệu sống sót.

“Khu vực này thường xảy ra lở tuyết khoảng một đến hai lần trong một năm. Nhưng chưa hề có một vụ lở tuyết nào để lại hậu quả lớn như lần này”, môt quan chức cứu hỏa nói với Reuters.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast