Hàng chục nghìn người Philippines sơ tán tránh bão

Nhà chức trách Philippines sơ tán một lượng lớn dân cư ở hai đảo phía đông nước này trước khi bão Kai-Tak tràn vào.

hang chuc nghin nguoi philippines so tan tranh bao

Mưa lớn gây lở đất ở đông Samar ngày 16/12. Ảnh: Rappler.

Hơn 38.000 người ở đảo Samar và đảo lân cận Leyte, Philippines, đã phải rời nhà cửa, đến các trại sơ tán, sau nhiều ngày mưa lớn và lốc xoáy gây bão lụt, lở đất, do chịu ảnh hưởng của một cơn bão mới, AFP hôm nay đưa tin.

Bão Kai-Tak với sức gió khoảng 100 km/h, dự kiến tràn vào Samar, đảo lớn thứ ba Philippines, vào đêm nay, trước khi đổ bộ miền trung nước này, theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Philippines.

Hoạt động của các công ty dịch vụ phà đã bị dừng do sóng lớn. Ba ngư dân mất tích, một phụ nữ và một bé gái bị thương do lở đất gần Tacloban.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cho biết mưa lớn dự kiến trút xuống ở phía đông, cảnh báo có lũ lụt ở các khu vực địa hình thấp và lở đất từ trên cao.

Hai đảo nói trên có tổng dân số khoảng 4,5 triệu người, từng phải hứng chịu siêu bão Haiyan cách đây 4 năm, khiến hơn 7.300 người chết và mất tích. Philippines mỗi năm hứng chịu đến 20 cơn bão tràn vào, gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng triệu người phải chịu cảnh nghèo đói lâu năm.

hang chuc nghin nguoi philippines so tan tranh bao

Đảo Samar ở phía đông Philippines. Đồ hoạ: Wikipedia.

Theo Khánh Lynh/VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast