Hoạt động của binh sĩ Nga tại hành lang nhân đạo ở Đông Ghouta

(Baohatinh.vn) - Ngoài việc lập nên các “hành lang sống” giúp người dân ở Đông Ghouta yên tâm sơ tán qua hành lang nhân đạo, binh sĩ Nga còn hỗ trợ phân phát thực phẩm, nước uống và các đồ dùng thiết yếu cho những người đi lánh nạn khỏi vùng chiến sự.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Người dân đi sơ tán khỏi “tử địa” Đông Ghouta, khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, tập trung tại một địa điểm an toàn ở thành phố Adra để nhận hàng viện trợ được phân phát bởi quân đội Nga và Syria hôm 20/3/2018.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Trong một báo cáo được đăng tải trên trang web chính thức của mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/3/2018 thông báo, tổng số dân thường (phần lớn là trẻ em) đã được sơ tán khỏi Đông Ghouta đã tăng lên 79.702 người kể từ khi hành lang nhân đạo bắt đầu hoạt động.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Một binh sĩ Nga phân phát nước uống cho người dân Syria đi sơ tán khỏi Đông Ghouta ở thành phố Adra hôm 20/3/2018.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Trước đó, ngày 16/3, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh thông báo đã kiểm soát được 70% khu vực lãnh thổ do nhóm phiến quân kiểm soát tại Đông Ghouta.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Chiến sự tại Đông Ghouta bùng phát từ hôm 18/2/2018, khi quân đội chính phủ Syria triển khai chiến dịch mang tên “Damascus Steel”, nhằm quét sạch các lực lượng khủng bố và phiến quân bất hợp pháp khỏi khu vực này.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Ngày 24/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày trên toàn Syria để cho phép hoạt động tiếp cận nhân đạo và sơ tán y tế khẩn cấp. Trong ảnh: Binh sĩ Nga và Syria đứng gác gần trại Wafideen ở Damascus hôm 2/3/2018.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Hai ngày sau nghị quyết trên của HĐBA LHQ, ngày 26/2/2018, Nga đã kêu gọi ngừng bắn trong 5 giờ mỗi ngày hay còn gọi là “khoảng dừng nhân đạo” tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus và thiết lập một hành lang sơ tán để người dân có thể rời khỏi khu vực thuộc quyền kiểm soát của phiến quân đang bị bao vây ở Syria.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Theo tuyên bố của phía Nga thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo được áp dụng trong 5 tiếng mỗi ngày, bắt đầu từ 9h-14h ngày 27/2/2018 để mở hành lang an toàn cho các hoạt động nhân đạo và người dân có thể sơ tán ra khỏi Ghouta.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Binh sĩ Nga đứng gần một xe tải chở hàng viện trợ của tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria tại một chốt kiểm soát an ninh gần trại Wafideen hôm 5/3/2018.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Trong những ngày đầu tiên, lệnh ngừng bắn này đã bị phá vỡ do các nhóm vũ trang bắn phá khu vực hành lang nhân đạo và không cho người dân rời khỏi Đông Ghouta, nhưng sau đó tình hình tại đây đã dần được ổn định.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Một binh sỹ Nga đứng gần bức ảnh của Tổng thống Putin tại trại Wafideen ở Damascus, ngày 2/3/2018.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Ngoài làm nhiệm vụ trên chiến trường, các binh sỹ Nga cũng tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, hỗ trợ trẻ em tại Syria.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Một lính Nga tại trại Wafideen ở Damascus, ngày 1/3/2018.

hoat dong cua binh si nga tai hanh lang nhan dao o dong ghouta

Binh sĩ Nga đảm bảo an ninh gần một chốt kiểm soát an ninh ở gần trại Wafideen hôm 2/3/2018.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast