Iran đàm phán với Anh về hơn 500 triệu USD bị phong tỏa

Ngày 16/11, một quan chức Iran đã thừa nhận nước này và Anh đang bàn thảo việc có thể giải phóng khoảng 400 triệu bảng Anh (528 triệu USD) đang bị phong tỏa tại London kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran 1979.

iran dam phan voi anh ve hon 500 trieu usd bi phong toa

Ảnh minh họa. (Nguồn: report.az)

Hãng tin ISNA của Iran dẫn lời phát ngôn Bộ Ngoại giao Bahram Ghasemi hôm 16/11 cho rằng số tiền này là do Hoàng đế Shah Mohammad Reza Pahlavi của Iran thanh toán cho việc sản xuất xe tăng Chieftain của Anh mà rốt cuộc Iran không bao giờ nhận được hàng.

Cùng ngày, tờ Telegraph của Anh chỉ ra rằng số tiền trên có thể là một phần trong việc mặc cả để trả tự do bà Nazanin Zaghari-Ratcliffe, một phụ nữ Iran mang quốc tịch Anh.

Bà Nazanin Zaghari-Ratcliffe là Giám đốc dự án làm việc tại Quỹ Thomson Reuters, bị Tehran bắt giam hồi tháng 4/2016 khi đến Iran trong kỳ nghỉ với gia đình.

Tuy nhiên, đề cập đến những vấn đề trên, ông Ghasemi khẳng định "đây là 2 vấn đề riêng biệt và không liên quan tới nhau"./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast