IS cảnh báo "ác mộng" khủng bố mới chỉ bắt đầu sau vụ Brussels

Đài RTBF của Bỉ ngày 26/3 đưa tin nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gửi hai video cho tờ Le Soir của nước này, trong đó cảnh báo rằng "ác mộng" về các vụ tấn công khủng bố ở Brussels "mới chỉ bắt đầu."

IS cảnh báo "ác mộng" khủng bố mới chỉ bắt đầu sau vụ Brussels ảnh 1

Cảnh sát Bỉ làm nhiệm vụ tại khu vực gần ga tàu điện ngầm Maalbeek ở Brussels sau vụ tấn công ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong hai video trên, hai phần tử cực đoan đã yêu cầu các chính phủ Phương Tây rút quân khỏi Syria và Iraq.

Một tên nói: "Phải rút hết máy bay và binh lính thì các ngươi mới được sống trong hòa bình. Ác mộng mới chỉ bắt đầu. Những điều sắp xảy ra sẽ còn kinh khủng hơn nhiều."

Đối tượng này còn nói rằng IS đã tuyên bố sẽ tấn công Paris cùng Brussels cách đây một năm và nay chúng có các mục tiêu (tấn công) khác nữa ngoài hai thành phố này.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast