Taliban tuyên bố tấn công an ninh bảo vệ bầu cử Quốc hội Afghanistan

Người phát ngôn của tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban Zabihullah Mujahid cho biết phiến quân sẽ tấn công nhằm cản trở cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 vốn đã bị trì hoãn từ lâu.

Taliban tuyên bố tấn công an ninh bảo vệ bầu cử Quốc hội Afghanistan

Phiến quân Taliban. (Nguồn: dawn.com)

AFP đưa tin, phiến quân Taliban ngày 8/10 tuyên bố tấn công các lực lượng an ninh Chính phủ Afghanistan trong các cuộc bầu cử quốc hội sắp tới giữa lúc phái viên hòa bình của Mỹ Zalmay Khalilzad gặp các nhà lãnh đạo của quốc gia Tây Nam Á này để thảo luận những biện pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 17 năm qua.

Miêu tả các cuộc bầu cử như "một âm mưu hiểm độc của Mỹ," người phát ngôn của tổ chức Hồi giáo cực đoan Taliban Zabihullah Mujahid cho biết phiến quân sẽ tấn công nhằm cản trở cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 vốn đã bị trì hoãn từ lâu.

Trong một tuyên bố bằng tiếng Anh, thành viên của Taliban nêu rõ: "Những người đang cố giúp đỡ để tổ chức thành công tiến trình (bầu cử) này bằng việc đảm bảo an ninh sẽ là mục tiêu tấn công."

Tuyên bố mới nhất này được Taliban đưa ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Afghanistan, vốn được xem là một cuộc diễn tập quan trọng cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau và đã bị phá hoại bởi bạo lực đẫm máu.

Taliban tuyên bố tấn công an ninh bảo vệ bầu cử Quốc hội Afghanistan
Theo vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast