Thế giới ngày qua: Bất đồng với tổng thống, ông Conte từ chối làm Thủ tướng Italy

(Baohatinh.vn) - Tổng thống Nga Putin khẳng định không tái tranh cử năm 2024; Các quan chức Mỹ tới Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 27/5 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Bất đồng với tổng thống, ông Conte từ chối làm Thủ tướng Italy

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Putin khẳng định không tái tranh cử năm 2024: Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/5 tại diễn đàn kinh tế ở St Petersburg: “Theo hiến pháp, không cá nhân nào có thể giữ vị trí Tổng thống hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp… Tôi tuân thủ theo quy định này".

Kênh RT (Nga) cho biết ông Putin từng phục vụ 2 nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 2000-2008. Trong khoảng thời gian từ 2008-2012, ông Putin giữ vai trò Thủ tướng Nga. Sau đó, ông Putin thắng cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 trong năm 2012.

Trong tháng 3 vừa qua, với tư cách một ứng cử viên tự do, ông Putin đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống với số phiếu ủng hộ ấn tượng là hơn 75%. Nhiệm kỳ hiện nay của ông sẽ kết thúc vào năm 2024.

Thế giới ngày qua: Bất đồng với tổng thống, ông Conte từ chối làm Thủ tướng Italy

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AFP)

Các quan chức Mỹ tới Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh: Một nhóm quan chức Mỹ đã tới Triều Tiên vào ngày 27/5 để đàm phán về việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Công tác chuẩn bị giữa hai bên vẫn tiếp tục mặc dù vẫn chưa có gì chắc chắn cuộc gặp sẽ diễn ra theo dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Sung Kim và một cựu quan chức đàm phán với Triều Tiên đã được chỉ định tham gia nhóm chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Thế giới ngày qua: Bất đồng với tổng thống, ông Conte từ chối làm Thủ tướng Italy

(Ảnh minh họa: Singapore News Network)

Ai Cập chặn Youtube trong vòng 1 tháng: Ngày 26/5, Tòa án hành chính tối cao của Ai Cập đã ra phán quyết chặn trang YouTube trong vòng 1 tháng do trang mạng này đã đăng tải một video bị cáo buộc là có nội dung phỉ báng Nhà tiên tri Mohammad của đạo Hồi.

Trước đó, một tòa án hành chính cấp thấp hơn tại Ai Cập năm 2013 đã ra phán quyết yêu cầu Cơ quan quản lý viễn thông quốc gia (NTRA) chặn trang YouTube, sau khi trang này đăng tải video "Sự ngây thơ của người Hồi giáo" do tư nhân sản xuất tại Mỹ.

Hiện chưa rõ lệnh cấm trên sẽ được thực thi như thế nào, trong khi người sử dụng mạng tại Ai Cập tối 26/5 vẫn truy cập được YouTube.

Thế giới ngày qua: Bất đồng với tổng thống, ông Conte từ chối làm Thủ tướng Italy

Alan Bean trong trang phục phi hành gia năm 1998. (Ảnh: Reuters)

Nhà du hành vũ trụ Alan Bean qua đời ở tuổi 86: Nhà du hành vũ trụ Alan Bean, người thứ 4 từng đi bộ trên mặt trăng đã qua đời ở tuổi 86 tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), nhà du hành vũ trụ Alan Bean đã mắc bệnh khi đang du lịch tại Ấn Độ.

Cùng với nhà du hành Charles "Pete" Conrad, nhà du hành Alan Bean đã bay lên mặt trăng vào năm 1969. Ông tập lái máy bay lúc 17 tuổi khi vẫn còn là học sinh. Sau chuyến bay tới mặt trăng, ông trở thành chỉ huy thứ hai của Skylab, trạm không gian đầu tiên của Mỹ.

Thế giới ngày qua: Bất đồng với tổng thống, ông Conte từ chối làm Thủ tướng Italy

Ông Giuseppe Conte. (Ảnh: AP)

Ông Conte từ chối làm Thủ tướng Italy: Trong một diễn biến bất ngờ, chiều 27/5, ông Giuseppe Conte, người vừa được phê chuẩn làm Thủ tướng Italy cách đây vài ngày, tuyên bố, ông từ chối làm Thủ tướng Italy. Tuyên bố này được ông Conte đưa ra sau cuộc họp với Tổng thống Italy, Sergio Mattarella trong chiều 27/5.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Conte đưa ra quyết định này là do bất đồng với Tổng thống Mattarella về việc chỉ định người sẽ làm Bộ trưởng Kinh tế Italy trong Chính phủ mới.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast