Thế giới ngày qua: Cải tổ nội các Anh của Thủ tướng Theresa May gặp trở ngại

(Baohatinh.vn) - Cuộc cải tổ nội các Anh của Thủ tướng Theresa May gặp trở ngại; Thái Lan xác nhận bà Yingluck đang ở Anh; Hàn Quốc cân nhắc tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 9/1 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

the gioi ngay qua cai to noi cac anh cua thu tuong theresa may gap tro ngai

Thái Lan xác nhận bà Yingluck đang ở Anh: Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai ngày 9/1 xác nhận cựu Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra đã đến Anh từ tháng 9 năm ngoái để tránh bị bắt, sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan kết án vắng mặt 5 năm tù do lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo, gây thất thoát hàng tỷ USD.

Bà Yingluck nhiều khả năng đã mang theo một hộ chiếu của quốc gia khác khi hộ chiếu mang quốc tịch Thái Lan của bà đã bị hủy bỏ. Ông Don cho biết giới chức Thái Lan đã liên hệ với những người đồng cấp Anh để tìm cách xác định nơi ở chính xác của bà Yingluck. (Ảnh: Bà Yingluck chụp ảnh cùng một phụ nữ mặc áo khoác đỏ ở London. Nguồn: BangkokPost)

the gioi ngay qua cai to noi cac anh cua thu tuong theresa may gap tro ngai

Hàn Quốc cân nhắc tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên: Hàn Quốc ngày 9/1 cho biết sẽ cân nhắc việc tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nếu như đây là điều cần thiết nhằm tạo điều kiện cho phái đoàn Bình Nhưỡng tham gia vào Thế vận hội (Olympic) mùa Đông tại PyeongChang diễn ra từ ngày 9-25/2 tới.

Trước đó, Hàn Quốc đã đơn phương cấm một số quan chức Triều Tiên nhập cảnh Hàn Quốc sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán liên Triều đầu tiên trong hơn 2 năm qua đang diễn tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở biên giới hai miền. Phía Triều Tiên đã đồng ý sẽ cử một phái đoàn lớn tham gia sự kiện thể thao này. (Ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc gặp trưởng phái đoàn Triều Tiên dự cuộc họp chính thức sáng 9/1 ở làng biên giới Bàn Môn Điếm. Nguồn: AFP)

the gioi ngay qua cai to noi cac anh cua thu tuong theresa may gap tro ngai

Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Tổng thống năm 2018: Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) vừa thông báo về thời gian bầu cử Tổng thống, theo đó cuộc bầu cử ở bên ngoài Ai Cập sẽ diễn ra trong các ngày từ 16-18/3 tới, và bầu cử trong toàn quốc sẽ từ ngày 26-28/3.

Các ứng cử viên Tổng thống sẽ nộp hồ sơ từ ngày 20-29/1 tại trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Danh sách ứng cử viên chính thức được công bố vào ngày 23/2/2018. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Ai Cập sẽ được công bố vào ngày 2/4.

Cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới là cuộc bầu cử thứ ba của Ai Cập kể từ sau chính biến ngày 25/1/2011. (Ảnh: Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi chưa thông báo có tái cử hay không. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua cai to noi cac anh cua thu tuong theresa may gap tro ngai

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng: Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag ngày 8/1 thông báo nước này sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa kể từ sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các, Phó Thủ tướng kiêm người phát ngôn của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Bekir cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia (MGK) sẽ thảo luận việc gia hạn thêm tình trạng khẩn cấp trong cuộc họp tới đây của cơ quan này. Ông Bozdag cũng nhấn mạnh nội các Thổ Nhĩ Kỳ sau đó sẽ thông qua kế hoạch. (Ảnh: Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cản trở xe thiết giáp quân sự trong cuộc đảo chính vào đêm 15/7. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua cai to noi cac anh cua thu tuong theresa may gap tro ngai

Cuộc cải tổ nội các Anh của Thủ tướng Theresa May gặp trở ngại: Cuộc cải tổ nội các của Thủ tướng Anh Theresa May vừa đưa ra đã ngay lập tức vấp phải trở ngại. Theo một nguồn tin từ chính phủ, ngày 8/1, sau khi Thủ tướng Anh công bố các vị trí nội các thay đổi, Bộ trưởng Giáo dục Anh Justine Greening đã nộp đơn xin từ chức sau khi từ chối chấp nhận vị trí mới ở Bộ Quản lý trợ cấp xã hội và lương hưu.

Đây là bộ trưởng thứ 4 xin từ chức kể từ tháng 11/2017 trong chính quyền của Thủ tướng May.

Theo nguồn tin, dù thất vọng nhưng bà May vẫn chấp nhận quyết định của bà Greening. Ngoài ra, giới truyền thông Anh cho biết Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt cũng từ chối yêu cầu thay đổi chức vụ. (Ảnh: Bộ trưởng Giáo dục Anh Justine Greening đã nộp đơn xin từ chức. Nguồn: Daily Express)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast