Thế giới ngày qua: Động đất 7,1 độ Richter ngoài khơi bờ biển Chile

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 24/4.

the gioi ngay qua dong dat 7 1 do richter ngoai khoi bo bien chile

Tổng thống Pháp công khai ủng hộ ông Macron: Phát biểu trên truyền hình hôm 24/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi cử tri ủng hộ ứng viên Emmanuel Macron trong vòng bỏ phiếu thứ hai, cảnh báo hậu quả nguy hiểm nếu bà Marine Le Pen chiến thắng.

Trước đó, theo kết quả sơ bộ vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp ngày 23/4, ứng cử viên trung dung, thủ lĩnh phong trào "Tiến bước" Emmanuel Macron đạt 23,7%; và Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) Marine Le Pen đạt 21,7% dẫn dầu cuộc đua và sẽ bước vào vòng 2 cuộc bầu diễn ra ngày 7/5. (Ảnh: Hai ứng cử viên Macron và Le Pen chiến thắng ở vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Nguồn: lesechos)

the gioi ngay qua dong dat 7 1 do richter ngoai khoi bo bien chile

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ sắp đến gần bán đảo Triều Tiên: Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 24/4 cho hay tàu ngầm năng lượng hạt nhân USS Michigan của Mỹ chuẩn bị tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để tập trận cùng tàu sân bay USS Carl Vinson.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó ra lệnh điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tới gần bán đảo Triều Tiên để ứng phó với căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. USS Carl Vinson dự kiến tới biển Hoa Đông vào cuối tuần này. (Ảnh: Tàu ngầm USS Michigan. Nguồn: Naval Today)

the gioi ngay qua dong dat 7 1 do richter ngoai khoi bo bien chile

Động đất 7,1 độ Richter ngoài khơi bờ biển Chile: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra lúc 6h30 tối ngày 24/4 giờ địa phương (sáng sớm nay giờ Việt Nam) ở khu vực ngoài khơi bờ biển Chile, cách thành phố Valparaiso 35 km về phía tây, có tâm chấn ở độ sâu 10 km dưới đáy biển, làm rung chuyển thủ đô Santiago và gây ra ít nhất 2 dư chấn.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương và Hải quân của Chile cho biết trận động đất tuy lớn nhưng không gây sóng thần. Giới chức địa phương đã hối thúc người dân sơ tán khỏi các khu vực ven biển. (Ảnh: Trận động đất xảy ra ngoài khơi bờ biển Chile, gần thủ đô Santiago. Nguồn: CNA)

the gioi ngay qua dong dat 7 1 do richter ngoai khoi bo bien chile

Hai tướng quân đội Afghanistan từ chức sau vụ trả đũa của Taliban: Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội Afghanistan đã từ chức sau vụ tấn công trả đũa của Taliban ngày 21/4 khiến 140 binh sĩ thiệt mạng.

Thông báo từ Phủ Tổng thống Afghanistan được đăng trên tài khoản Twitter cho biết, Tổng thống Ashraf Ghani đã chấp nhận đơn từ chức của hai tướng lĩnh nói trên.

Trước đó, Tổng thống Ghani tuyên bố một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu này. (Ảnh: Binh sĩ thuộc quân đội quốc gia Afghanistan canh gác gần căn cứ ở Mazar-e-Sharif sau vụ tấn công của Taliban. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua dong dat 7 1 do richter ngoai khoi bo bien chile

Thụy Điển bắt giữ nghi phạm thứ hai vụ đâm xe ở Stockholm: Cảnh sát Thụy Điển ngày 23/4 bắt giữ nghi phạm thứ hai liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải khiến 19 người thương vong ở thủ đô Stockholm hồi đầu tháng. Các thông tin chi tiết về người này vẫn chưa được công bố.

4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương khi một xe tải lao vào dòng người đang di chuyển trên một con phố đi bộ đông đúc ở trung tâm thủ đô Stockholm hôm 7/4 rồi đâm sầm vào một cửa hàng bên đường.

Tài xế nghi lái chiếc xe gây ra vụ thảm nạn, Rakhmat Akilov, đến từ Uzbekistan, đã bị bắt giữ trước đó. (Ảnh: Chiếc xe tải gây tai nạn bị kéo đi khỏi hiện trường. Nguồn: Reuters)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast