Thế giới ngày qua: Ông Putin chính thức tái đắc cử tổng thống Nga

(Baohatinh.vn) - Tổng thống Mỹ ký dự luật chi tiêu để Chính phủ tránh nguy cơ đóng cửa; Ông Putin chính thức tái đắc cử tổng thống Nga... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 23/3 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

the gioi ngay qua ong putin chinh thuc tai dac cu tong thong nga

Changi giữ vững danh hiệu Sân bay tốt nhất thế giới: Theo kết quả giải thưởng về sân bay năm 2018 do Skytrax - Cơ quan đánh giá sân bay của Anh công bố mới đây, Sân bay quốc tế Changi của Singapore năm thứ 6 liên tiếp giành giải Sân bay tốt nhất thế giới. Đây cũng là lần thứ 8 sân bay này đứng đầu bảng xếp hạng.

Kết quả trên dựa trên cuộc khảo sát của Skytrax được tiến hành từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018 đối với hơn 500 sân bay và 13,7 triệu khách đi máy bay trên toàn thế giới.

Sân bay quốc tế Incheon ở Seoul (Hàn Quốc) và Sân bay Haneda ở Tokyo (Nhật Bản) lần lượt xếp hạng 2 và 3. Sân bay quốc tế Hong Kong đứng thứ tư, tăng một bậc so với năm ngoái. (Ảnh: Sân bay Changi, Singapore. Nguồn: CHANGI AIRPORT GROUP)

the gioi ngay qua ong putin chinh thuc tai dac cu tong thong nga

Tổng thống Mỹ ký dự luật chi tiêu để Chính phủ tránh nguy cơ đóng cửa: Ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành thành luật dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD để chính phủ tránh nguy cơ đóng cửa.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi người đứng đầu nước Mỹ đe dọa sẽ phủ quyết dự luật này. Dự luật lưỡng đảng này sẽ giúp chính phủ có ngân quỹ hoạt động đến cuối tháng 9 tới, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ chính phủ Mỹ bị đóng cửa. (Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: AFP)

the gioi ngay qua ong putin chinh thuc tai dac cu tong thong nga

EU rút đại sứ tại Nga đáp trả vụ cựu điệp viên bị đầu độc: Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/3 quyết định triệu hồi đại sứ của khối tại Nga, ủng hộ Anh trong cáo buộc Moscow đứng sau vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte xác nhận thông tin trên. Một số quốc gia thành viên EU còn xem xét khả năng trục xuất các nhà ngoại giao Nga hoặc triệu hồi đại sứ về nước.

Lãnh đạo 28 nước EU cho rằng "rất có thể Nga phải chịu trách nhiệm và không có cách giải thích nào hợp lý hơn" cho vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái Yulia bị đầu độc tại Salisbury, Anh, hôm 4/3. Thủ tướng Anh Theresa May hoan nghênh sự ủng hộ từ EU. (Ảnh: Cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal (phải) và con gái Yulia. Nguồn: Supplied)

the gioi ngay qua ong putin chinh thuc tai dac cu tong thong nga

Ông Putin chính thức tái đắc cử tổng thống Nga: Nga thông báo kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống.

Ông Vladimir Putin giành 76,69% phiếu bầu, tái đắc cử tổng thống Nga, RT dẫn lời Ella Pamfilova, đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), ngày 23/3. Kết quả này đồng nghĩa ông Putin nhận được sự ủng hộ từ 56,43 triệu cử tri.

Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là Pavel Grudinin, ứng viên đảng Cộng sản Liên bang Nga, 11,77% phiếu bầu, và Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, 5,65% phiếu bầu. (Ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua ong putin chinh thuc tai dac cu tong thong nga

Tay súng liên hệ với IS bắt cóc con tin trong siêu thị tại Pháp: Cảnh sát Pháp đã tiêu diệt được hung thủ bắt cóc con tin tại siêu thị Super U ở Trèbes, thuộc tỉnh Aude ở miền Nam nước này.

Vụ bắt cóc con tin diễn ra vào khoảng 12h ngày 23/3 (theo giờ địa phương) tại Pháp. Một người đàn ông mang vũ khí đã bắt cóc con tin và cố thủ trong siêu thị Super U ở Trèbes.

Các nguồn tin an ninh cho biết tay súng đã bắn chết ít nhất ba người và làm bị thương hai người trước khi bị cảnh sát vô hiệu hóa. Kẻ này đã tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo văn phòng uỷ viên công tố địa phương. Nhân chứng cho hay tay súng đã hét lên "Thánh Allah vĩ đại" trước khi bước vào siêu thị. (Ảnh: Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường vụ bắt cóc con tin. Nguồn: Le Monde)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast