Thế giới ngày qua: Tòa án gia hạn lệnh tạm giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

(Baohatinh.vn) - Tòa án gia hạn lệnh tạm giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak; Ông Trump tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi chiến trường Syria... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 30/3 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

the gioi ngay qua toa an gia han lenh tam giu cuu tong thong han quoc lee myung bak

Ông Trump tuyên bố rút quân hoàn toàn khỏi chiến trường Syria: Ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ sớm rút quân khỏi Syria, nhường lại chiến trường này cho các lực lượng khác.

Phát biểu khi tới bang Ohio, ông Trump nói: “Chúng ta đã tống IS trở lại địa ngục. Chúng ta sẽ sớm rời khỏi Syria. Sẽ rất sớm thôi, quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Syria. Chúng ta đã giải phóng 100% vùng đất này khỏi IS”.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này triển khai khoảng 2.000 binh sĩ tại chiến trường Syria. (Ảnh: Tổng thống Donald Trump phát biểu tại bang Ohio ngày 29/3. Nguồn: AFP)

the gioi ngay qua toa an gia han lenh tam giu cuu tong thong han quoc lee myung bak

Thái Lan muốn gia nhập CPTPP trong năm 2018: Ngày 29/3, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách kinh tế, ông Somkid Jatusripitak thông báo nước này mong muốn trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm 2018.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu Bộ Thương mại xem xét chi tiết về cách thức gia nhập hiệp định nói trên.

Phát biểu với báo giới, ông Somkid nhấn mạnh: "Đây là một vấn đề quan trọng. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ gia nhập vào năm nay". Ông Somkid cũng cho biết Thái Lan sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhật Bản về vấn đề này, song không nói rõ chi tiết. (Ảnh: Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak. Nguồn: AFP/TTXVN)

the gioi ngay qua toa an gia han lenh tam giu cuu tong thong han quoc lee myung bak

Tòa án gia hạn lệnh tạm giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak: Ngày 30/3, Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul thông báo một tòa án của Seoul đã quyết định gia hạn thêm 10 ngày đối với thời gian tạm giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Lệnh tạm giữ hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 31/3.

Ông Lee nắm quyền tổng thống trong giai đoạn từ năm 2008-2013. Ông bị tạm giữ từ ngày 23/3 với nhiều cáo buộc từ tham nhũng, nhận hối lộ, trốn thuế và lạm quyền. Các công tố viên đã tìm cách thẩm vấn vị cựu Tổng thống 76 tuổi này tại trung tâm tạm giam nhưng ông từ chối hợp tác. Bên cạnh đó, các công tố viên cũng đang chuẩn bị thẩm vấn phu nhân của ông Lee, bà Kim Yoon-ok. (Ảnh: Cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Nguồn: Getty)

the gioi ngay qua toa an gia han lenh tam giu cuu tong thong han quoc lee myung bak

Nga tiếp tục thông báo trục xuất thêm một loạt các nhà ngoại giao: Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/3 triệu tập và thông báo cho đại sứ 23 quốc gia về việc các nhà ngoại giao của họ "không được hoan nghênh" tại Nga với số lượng tương đương nhân viên ngoại giao của Moscow bị các nước này trục xuất, theo AP.

Theo đó, nhiều nhân viên ngoại giao của Australia và 22 nước châu Âu gồm Albania, Đức, Đan Mạch, Ireland, Tây Ban Nha, Italy, Canada, Latvia, Litva, Macedonia, Moldova, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Romania, Ukraine, Phần Lan, Pháp, Croatia, Cộng hòa Czech, Thụy Điển và Estonia sẽ phải chuẩn bị rời khỏi Nga trong thời gian tới. (Ảnh: Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi đại sứ quán ở Anh ôm chia tay đồng nghiệp trước khi lên máy bay về nước. Nguồn: Getty)

the gioi ngay qua toa an gia han lenh tam giu cuu tong thong han quoc lee myung bak

Cơ quan điều tra khởi tố 7 người liên quan vụ cháy trung tâm thương mại ở Nga: Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo, Tổng Giám đốc Công ty bánh kẹo Kemerovo, Yulia Bogdanova, chủ sở hữu trung tâm thương mại "Anh đào mùa Đông" đã bị bắt giữ ngày 30/3 và sẽ bị buộc tội "vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ" gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 29/3, 5 người gồm người thuê trung tâm thương mại "Anh đào mùa Đông" cũng đã bị tòa án ra lệnh bắt giữ.

Ủy ban điều tra Liên bang Nga trong quá trình điều tra cũng đã truy tố hình sự đối với người đứng đầu cơ quan thanh tra xây dựng tỉnh Kemerovo về tội "lạm dụng quyền hạn" vì đã không ngăn chặn việc sử dụng tòa nhà xây dựng không phép của trung tâm thương mại. Nhà chức trách cũng đang điều tra tội tham nhũng đối với vị đứng đầu cơ quan thanh tra này. (Ảnh: Cháy tại trung tâm thương mại "Anh đào mùa Đông" ở Nga. Nguồn: Tass)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast