Thế giới nổi bật trong tuần: 11 quốc gia nhất trí xem xét thúc đẩy TPP mà không có Mỹ

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần vừa qua (từ ngày 30/4 - 6/5/2017).

the gioi noi bat trong tuan 11 quoc gia nhat tri xem xet thuc day tpp ma khong co my

Bất chấp không có Mỹ, 11 quốc gia nhất trí xem xét thúc đẩy TPP: Trưởng đoàn đàm phán của 11 quốc gia tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hôm 3/5 kết thúc 2 ngày thảo luận tại thành phố Toronto (Canada). Khép lại cuộc họp, các nước nhất trí quyết định thúc đẩy Hiệp định theo định hướng không có Mỹ tại các cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng sắp diễn ra tại Việt Nam.

TPP đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính thức rút khỏi hiệp định này. Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận khiến cho Hiệp định này khó có thể được phê chuẩn. TPP đòi hỏi sự phê chuẩn của ít nhất 6 nước, chiếm 85% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả 12 quốc gia thành viên. (Ảnh: Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Nguồn: Motley).

the gioi noi bat trong tuan 11 quoc gia nhat tri xem xet thuc day tpp ma khong co my

Ông Putin bất ngờ sa thải hàng loạt quan chức cấp cao: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/5 bất ngờ ký sắc lệnh sa thải hàng loạt quan chức cấp cao cùng một số tướng lĩnh quân đội.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Vladimir Artamonov, tướng Sergei Vorontsov, phó giám đốc bộ phận phản ứng khẩn cấp thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia tại Bộ Tình trạng Khẩn cấp và ông Sergei Kadalov, lãnh đạo phòng giám sát và ngăn ngừa thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp… là những quan chức cấp cao bị cách chức đợt này.

Trước đó, hôm 9/3, Tổng thống Nga Putin ký quyết định sa thải 10 tướng lĩnh không rõ nguyên nhân. (Ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: Tass).

the gioi noi bat trong tuan 11 quoc gia nhat tri xem xet thuc day tpp ma khong co my

Triều Tiên nối lại hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri: Theo AFP, hình ảnh vệ tinh do tổ chức 38 North của Mỹ chịu trách nhiệm về việc theo dõi hoạt động của Triều Tiên ghi lại ngày 25/4 cho thấy, nhiều công nhân Triều Tiên bơm nước ra khỏi một đường hầm được cho là được chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân sắp tới.

Cũng theo tổ chức này, một số hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên “đang thực hiện những hành động hết sức bất thường nhằm che đậy một kế hoạch nào đó của nước này”. Hồi đầu tháng 4, 38 North đã đưa ra dự đoán “Triều Tiên thử hạt nhân diễn ra trùng thời điểm với ngày sinh cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành. (Hình ảnh vệ tinh bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Nguồn: AFP).

the gioi noi bat trong tuan 11 quoc gia nhat tri xem xet thuc day tpp ma khong co my

Hệ thống THAAD Mỹ đặt tại Hàn Quốc đi vào vận hành: Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2/5 cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà nước này đặt tại Hàn Quốc bắt đầu đi vào hoạt động. “Nó đã có khả năng đánh chặn bước đầu”, vị này nói.

Việc Mỹ lắp đặt THAAD tại Hàn Quốc khiến Trung Quốc giận dữ, cho rằng hệ thống này gây ảnh hưởng tới an ninh khu vực. Bắc Kinh đã áp dụng một số biện pháp được xem như hành động trả đũa về kinh tế đối với Seoul vì THAAD, bao gồm cả việc cấm các tour du lịch tới Hàn Quốc. (Ảnh: Hệ thống đánh chặn của THAAD tại vị trí triển khai hôm 27/4. Nguồn: Reuters).

the gioi noi bat trong tuan 11 quoc gia nhat tri xem xet thuc day tpp ma khong co my

Thủ tướng Séc thông báo quyết định từ chức của chính phủ: Ngày 2/5, Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslap Sobotka bất ngờ thông báo chính phủ của liên minh ba đảng cầm quyền hiện nay sẽ từ chức sau những tranh cãi leo thang gần đây trong nội bộ liên minh với Phó Thủ tướng-kiêm Bộ trưởng Tài chính Andrej Babis.

Quyết định từ chức của Thủ tướng Sobotka vào lúc cận kề bầu cử cho thấy một lần nữa chính phủ Séc lại sụp đổ cho dù liên minh cầm quyền hiện nay đã đi gần hết chặng đường kể từ khi nắm chính quyền năm 2014. (Ảnh: Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka. Nguồn: Denik).

the gioi noi bat trong tuan 11 quoc gia nhat tri xem xet thuc day tpp ma khong co my

Cử tri Hàn Quốc lần đầu tiên bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống: Hôm 4/5, rất nhiều cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Tổng thống sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9/5 tới. Đây là cuộc bầu cử rất quan trọng bởi cử tri Hàn Quốc phải bầu chọn được người đứng đầu đất nước trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa có tiền lệ.

Kết quả thăm dò dư luận do hãng Nghiên cứu Gallup của Hàn Quốc công bố hôm 3/5 cho thấy, hai ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ tự do và ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ so với 13 đối thủ còn lại. (Ảnh: Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu bầu Tổng thống tại một điểm bỏ phiếu ở Seoul. Nguồn: Reuters).

the gioi noi bat trong tuan 11 quoc gia nhat tri xem xet thuc day tpp ma khong co my

Chiến dịch của ứng viên tổng thống Pháp Macron bị tấn công mạng: Một lượng lớn thư điện tử từ chiến dịch tranh cử của Emmanuel Macron bị đăng lên mạng tối muộn 5/5, chỉ hơn một ngày trước khi cử tri đi bầu, chọn tổng thống tiếp theo của Pháp.

Trong một thông cáo, phong trào chính trị En Marche! (Tiến lên phía trước!) của ông Macron đã xác nhận việc bị tấn công mạng, tuy nhiên cho biết các tài liệu thật đã bị trộn lẫn với tài liệu giả trên mạng xã hội để “gây hoài nghi và xuyên tạc thông tin”.

Ông Emmanuel Macron là đang ứng viên nhận được phần lớn sự ủng hộ của các cử tri Pháp, theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do hãng Elabe tiến hành hôm 4/5. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã chính thức lên tiếng ủng hộ ứng viên này. (Ảnh: Hai ứng viên tổng thống Pháp Marine Le Pen và Emmanuel Macron. Nguồn: CNBC)

the gioi noi bat trong tuan 11 quoc gia nhat tri xem xet thuc day tpp ma khong co my

Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh bị cáo buộc tội giết người: Yasumasa Shibuya, nghi phạm giết bé Lê Thị Nhật Linh, ngày 5/5 chính thức bị cáo buộc tội giết người.

Tờ Mainichi của Nhật Bản cho hay, lệnh bắt giữ mới đối với nghi phạm Shibuya bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/5, sau khi lệnh bắt đầu tiên hết hiệu lực. Lệnh bắt giữ mới bao gồm nhiều cáo buộc nhắm vào nghi phạm, trong đó có giết người. (Ảnh: Nghi phạm Yasumasa Shibuya vẫn im lặng kể từ khi bị bắt hôm 14/4. Nguồn: Mainichi)

the gioi noi bat trong tuan 11 quoc gia nhat tri xem xet thuc day tpp ma khong co my

Máy bay do Trung Quốc chế tạo có chuyến bay thử đầu tiên: Vào khoảng 14h chiều 5/5 (theo giờ địa phương) máy bay dân dụng cỡ lớn thế hệ đầu tiên do Trung Quốc chế tạo đã cất cánh thành công từ sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Phi hành đoàn gồm 5 người, do phi công Cai Junm, 41 tuổi, làm cơ trưởng.

Máy bay C919 có thể vận chuyển từ 155 đến 175 người với 6 ghế ngồi ngang nhau, hành trình tiêu chuẩn của C919 là 4.075km và tối đa có thể lên tới 5.555km. (Ảnh: Chiếc C919 của Trung Quốc cất cánh chiều 5/5. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan 11 quoc gia nhat tri xem xet thuc day tpp ma khong co my

Các lực lượng Iraq sắp hoàn thành chiến dịch tái chiếm Mosul: Quân đội Iraq ngày 1/5 cho biết đã đạt được bước tiến tại phía Nam thành phố Mosul và giải phóng 5 ngôi làng khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Chỉ huy của lực lượng cảnh sát liên bang tham gia giải phóng Mosul Trung tá Hussein Zghayer cho biết, chiến dịch giải phóng Mosul khỏi tay nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sẽ giành chiến thắng trong tháng 5 này, bất chấp sự kháng cự của chúng tại khu vực Thành cổ đông dân cư. (Ảnh: Binh sĩ Iraq nã pháo vào IS tại Mosul. Nguồn: Reuters).

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast