Thế giới nổi bật trong tuần: Guatemala “theo chân” Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem

(Baohatinh.vn) - Guatemala “theo chân” Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem; Chính phủ Ukraine và phe đối lập trao đổi hơn 300 tù binh; Chỉ huy binh biến ở Zimbabwe nhậm chức phó tổng thống... là những tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần (từ ngày 24/12 - 30/12/2017) do Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

the gioi noi bat trong tuan guatemala theo chan my chuyen dai su quan tai israel toi jerusalem

Chỉ huy binh biến ở Zimbabwe nhậm chức phó tổng thống: Tướng Constantino Chiwenga, người chỉ huy cuộc binh biến dẫn đến việc ông Robert Mugabe phải từ chức, ngày 28/12 tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống Zimbabwe.

Ông Chiwenga, 61 tuổi, nghỉ hưu, rời quân đội tuần trước, gần một tháng sau khi quân đội tạm kiểm soát Zimbabwe .

Cuộc binh biến ở Zimbabwe bắt đầu từ cuối ngày 14/11, nguyên nhân được cho là do ông Mugabe sa thải ông Emmerson Mnangagwa, phó tổng thống khi đó, để dọn đường cho vợ, bà Grace, lên nắm quyền.

Đảng cầm quyền ZANU-PF sau đó sa thải ông Mugabe khỏi vị trí lãnh đạo đảng, bầu ông Mnangagwa thay thế. Ông Mnangagwa tuyên thệ nhậm chức tổng thống hôm 24/11. (Ảnh: Ông Constantino Chiwenga. Nguồn: newsday)

the gioi noi bat trong tuan guatemala theo chan my chuyen dai su quan tai israel toi jerusalem

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị đề nghị giữ nguyên mức án 12 năm tù: Ngày 27/12, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị tòa phúc thẩm nước này tuyên phạt ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, mức án 12 năm tù với tội hối lộ và nhiều tội khác. Đây là mức án mà họ đã đề nghị tại phiên xét xử ở tòa sơ thẩm.

Ông Lee, 49 tuổi, người được cho là sẽ thừa hưởng tập đoàn kinh tế gia đình giàu có nhất của Hàn Quốc.

Samsung cùng với Lotte và SK là 3 tập đoàn lớn của Hàn Quốc dính vào bê bối tham nhũng liên quan đến chính quyền Tổng thống Park Geun-hye. (Ảnh: Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan guatemala theo chan my chuyen dai su quan tai israel toi jerusalem

Chính phủ Ukraine và phe đối lập trao đổi hơn 300 tù binh: Theo Reuters, cuộc trao đổi tù binh giữa quân đội Chính phủ Ukraine và hai nhà nước tự xưng là Cộng hoà Nhân dân Lugansk và Cộng hoà Nhân dân Donetsk ở miền Đông đã diễn ra ngày 27/12 gần thị trấn Gorlivka, cách Donetsk khoảng 40km về phía Đông Bắc.

Trong cuộc trao đổi tù nhân lần đầu tiên từ tháng 9/2016 này, phe đối lập đã trao cho quân Chính phủ Ukraine 70 tù nhân, trong khi phía Ukraine thả 300 binh sĩ và những người ủng hộ phe miền Đông Ukraine. (Ảnh: Buổi trao đổi tù binh. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan guatemala theo chan my chuyen dai su quan tai israel toi jerusalem

Nga thiết lập hiện diện quân sự vĩnh viễn tại Syria: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 26/12 cho biết, Nga đã bắt đầu thiết lập hiện diện quân sự vĩnh viễn tại hai căn cứ quân sự của Nga ở khu vực cảng Tartus và sân bay Hmeymim, Syria.

Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nêu rõ, tuần trước, tổng tư lệnh quân đội Nga đã phê chuẩn cơ cấu và căn cứ quân sự tại 2 khu vực này. Phía Nga sẽ bắt đầu hình thành sự hiện diện quân sự tại đây trong thời gian sớm nhất. (Ảnh: Tiêm kích Su-30SM Nga hạ cánh tại căn cứ Hmeymim. Nguồn: Sputnik)

the gioi noi bat trong tuan guatemala theo chan my chuyen dai su quan tai israel toi jerusalem

Guatemala “theo chân” Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem: Trong một bước đi gây tranh cãi, Tổng thống Guatemala Jimmy Morales ngày 24/12 cho biết đã ra chỉ thị cho các cơ quan liên quan tiến hành di chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel sang Jerusalem, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố ủng hộ lập trường của Mỹ trong vấn đề quy chế của vùng đất tranh chấp này giữa Israel và Palestine.

Trên trang mạng cá nhân, Tổng thống Morales cho biết quyết định đưa ra sau cuộc thảo luận trước đó cùng ngày với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trước đó, hôm 22/12, 128 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Guatemala là một trong số ít nước, cùng với Mỹ và Israel bỏ phiếu chống nghị quyết này. (Ảnh: Tổng thống Guatemala Jimmy Morales. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan guatemala theo chan my chuyen dai su quan tai israel toi jerusalem

LHQ thông qua ngân sách giai đoạn 2018 - 2019: Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 24/12 thông qua ngân sách trị giá khoảng 5,396 tỷ USD trong giai đoạn 2018 - 2019, thấp hơn so với con số 5,4 tỷ USD được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đề xuất.

Mức ngân sách vừa được ĐHĐ LHQ thông qua giảm 285 triệu USD so với ngân sách của hai năm trước đó.

Ngân sách của LHQ được xây dựng trên cơ sở đóng góp của các quốc gia thành viên. Mỹ hiện là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của LHQ với tỷ lệ trên 20%. (Ảnh: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Nguồn: AP)

the gioi noi bat trong tuan guatemala theo chan my chuyen dai su quan tai israel toi jerusalem

Con trai Tổng thống Philippines từ chức phó thị trưởng: Ông Paolo Duterte, 42 tuổi, ngày 25/12 từ chức phó thị trưởng Davao trong một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Thành phố Davao, theo Rappler.

Ông Paolo đã bị cáo buộc trong các phiên điều trần của quốc hội là có liên quan đến việc buôn lậu hàng tỷ USD ma túy đá từ Trung Quốc vào Philippines. Tuy nhiên, ông liên tục bác bỏ cáo buộc này. Tuần trước, ông cũng thu hút sự chú ý của truyền thông khi có cuộc cãi vã trên mạng công khai với con gái, Isabelle Duterte. (Ảnh: Ông Paolo Dutere, con trai cả của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan guatemala theo chan my chuyen dai su quan tai israel toi jerusalem

Israel chính thức xác nhận sẽ rút khỏi tổ chức UNESCO: Israel đã chính thức đệ trình văn bản lên Cơ quan Văn hóa, khoa học và giáo dục (UNESCO) của LHQ, thông báo việc họ sẽ rút khỏi cơ quan này.

Trong thông cáo của UNESCO, tổng giám đốc cơ quan này, bà Audrey Azoulay, cho biết đã nhận được thông báo chính thức trong ngày 29/12 về việc Israel sẽ rời tổ chức này từ ngày 31/12/2018.

Bà Azoulay cho biết hết sức lấy làm tiếc trước động thái này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng các nước có thể tìm cách vượt qua những bất đồng trong các lĩnh vực của UNESCO một cách tốt nhất ở trong tổ chức này, chứ không phải ở bên ngoài. (Ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan guatemala theo chan my chuyen dai su quan tai israel toi jerusalem

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cùng dỡ bỏ hạn chế visa: Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/12 đã cùng dỡ bỏ tất cả các hạn chế về visa sau khi Washington tuyên bố Ankara đã tuân thủ các cam kết rằng không nhân viên ngoại giao nào của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị ảnh hưởng trong khi làm nhiệm vụ.

Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã bế tắc trong suốt 1 năm qua sau khi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu dẫn độ một giáo sỹ đối lập đang ở Mỹ, người bị buộc tội tiến hành cuộc đảo chính bất thành tháng 7/2016.

Tuy nhiên Mỹ tuyên bố rằng không có đủ bằng chứng cho thấy giáo sỹ Fethullah Gulen đóng vai trò trong cuộc đảo chính đó. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: AFP/TTXVN)

the gioi noi bat trong tuan guatemala theo chan my chuyen dai su quan tai israel toi jerusalem

Italy giải tán Quôc hội chuẩn bị cho tổng tuyển cử: Tổng thống Italy Sergio Mattarella ngày 28/12 đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội của nước này để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Thủ tướng Paolo Gentiloni sẽ vẫn tiếp tục tại nhiệm với tư cách là Thủ tướng tạm quyền để điều hành chính phủ nhằm đảm bảo sự ổn định của đất nước cho đến khi một chính phủ mới được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 4/3/2018. (Ảnh: Tổng thống Italy Sergio Mattarella. Nguồn: Reuters)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast