Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

(Baohatinh.vn) - Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều; Triều Tiên phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri... là những tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần (từ ngày 20/5 - 26/5/2018) được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo với báo giới rằng cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn có thể diễn ra vào ngày 12/6 theo dự kiến. Phát ngôn của ông Donald Trump được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi ông bất ngờ tuyên bố hủy bỏ thượng định Mỹ-Triều.

Trước đó, sáng 24/5 (theo giờ Mỹ), Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã gửi một bức thư tới nhà lãnh đạo Triều Tiên thông báo hủy cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trong thư ông Trump nêu rõ: “Tôi đã rất trông chờ cuộc gặp với Ngài. Nhưng đáng buồn là, với cơn thịnh nộ và sự thù địch thể hiện trong tuyên bố mới nhất của Triều Tiên, tôi cảm thấy rằng thời điểm này không phù hợp để tổ chức cuộc gặp đã được lên kế hoạch từ lâu này. Do đó, xin vui lòng để bức thư này thay lời thông báo rằng hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore, vốn là điều tốt đẹp cho cả 2 bên, sẽ không diễn ra…”.

Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hình ảnh bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên từ hình ảnh vệ tinh của DigitalGlobe chụp ngày 23/5. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri: Theo những thông tin mà các đoàn nhà báo đến tham dự Lễ phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri cho biết, Triều Tiên đã tiến hành phá bỏ bãi thử hạt nhân vào lúc 11h trưa ngày 24/5 (giờ Hàn Quốc) ở đường ống số 2. Tiếp đến đường ống số 3 và số 4 được phá bỏ lúc 4h17 phút chiều.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở tỉnh Bắc Hamgyong là nơi Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009, 2013, 2016 và 2017, trong đó 2 vụ thử nghiệm cuối cùng được Triều Tiên tuyên bố là bom nhiệt hạch (bom H, loại vũ khí có sức công phá lớn hơn nhiều so với bom nguyên tử thông thường).

Việc phá bỏ bãi thử hạt nhân được coi như điểm xuất phát đầu tiên của Triều Tiên hướng tới phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2. (Ảnh: AP)

Tổng thống Venezuela Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới: Ngày 24/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 20/5.

Trong buổi lễ nhậm chức tại Quốc hội lập hiến, Tổng thống Maduro đã tuyên thệ "tôn trọng và thực thi Hiến pháp và lãnh đạo mọi sự thay đổi cách mạng." Theo thông báo của Quốc hội lập hiến, ông Maduro sẽ bắt đầu nhiệm kỳ sáu năm tiếp theo từ tháng 1/2019.

Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ông Giuseppe Conte. (Ảnh: AFP)

Italy chính thức có Thủ tướng mới: Tổng thống Italy Sergio Mattarella chiều 23/5 chính thức phê chuẩn ông Giuseppe Conte làm Thủ tướng mới của nước này.

Quyết định được đưa ra chỉ hai ngày sau khi liên minh hai đảng “Phong trào 5 sao” và “Liên đoàn phương Bắc” đề cử ông Conte làm Thủ tướng Chính phủ liên minh mới tại Italy.

Ông Conte năm nay 54 tuổi, là một Giáo sư luật, được coi là nhân vật kỹ trị và tương đối trung dung về mặt chính trị.

Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

(Ảnh minh họa: AFP)

Malaysia sẽ kết thúc việc tìm kiếm MH370 vào ngày 29/5: Bộ Giao thông Malaysia vừa cho biết, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 sẽ kết thúc vào ngày 29/5 tới.

Tuyên bố của Bộ Giao thông Malaysia đưa ra không lâu sau khi Tân Thủ tướng nước này Mahathir Mohamad thông báo sẽ xem xét lại hợp đồng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 với công ty tư nhân Mỹ Ocean Infinity trong một động thái thắt chặt chi tiêu của chính phủ.

Dự kiến, chính phủ Malaysia sẽ đưa ra một báo cáo đầy đủ về cuộc điều tra về sự biến mất của MH370 sau khi cuộc tìm kiếm kết thúc. Tuy nhiên, thời gian công bố cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Binh sĩ Syria đứng bên cạnh những tòa nhà đổ nát ở quận al-Hajar al-Aswad, phía nam thủ đô Damascus, Syria, hôm 21/5. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Syria quét sạch phiến quân quanh thủ đô Damascus: Quân đội Syria ngày 21/5 tuyên bố thủ đô Damascus và các khu vực ngoại thành đã "hoàn toàn an toàn" sau khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) bị đánh bật ra khỏi khu vực này.

Đây được coi là bước ngoặt lớn của Chính phủ Syria trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua, theo đó, lần đầu tiên chính quyền có thể đảm bảo Damascus và khu vực ngoại ô không còn bất kỳ mối đe dọa quân sự nào.

Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bà Gina Haspel tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA. (Ảnh: AP)

Bà Gina Haspel chính thức tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA: Ngày 21/5, bà Gina Haspel đã tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), trở thành nữ giám đốc đầu tiên của cơ quan này.

Bà Haspel, 61 tuổi, làm việc cho CIA từ năm 1985 và được đánh giá là một sĩ quan tình báo lão luyện, có nhiều năm kinh nghiệm ở nước ngoài. Cựu Giám đốc CIA, hiện là Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo đánh giá bà Haspel là "một chuyên gia tình báo điển hình," có khả năng hoàn thành công việc một cách hiệu quả, cũng như truyền cảm hứng cho mọi người.

Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tổng thống Paraguay Horacio Cartes và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP)

Paraguay mở đại sứ quán tại Jerusalem: Paraguay ngày 21/5 mở đại sứ quán tại Jerusalem và trở thành nước thứ ba, sau Mỹ, di dời đại sứ quán từ Tel Aviv, Israel.

Tổng thống Paraguay Horacio Cartes và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tham dự lễ khai trương đại sứ quán Paraguay.

Trước đó, Guatemala đã mở đại sứ quán tại Jerusalem hôm 16/5 và Mỹ mở đại sứ quán tại Jerusalem hôm 14/5. Các động thái này đã tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ của người Palestine và các nước Ả-rập, Hồi giáo.

Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hiện trường máy bay rơi. (Ảnh: Reuters)

Cuba tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay rơi: Nhà chức trách Cuba tối 24/5 thông báo đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Boeing 737 bị rơi gần thủ đô La Habana (Cuba), khiến 111 người thiệt mạng hôm 18/5 vừa qua.

Đài truyền hình nhà nước Cuba, trong bản tin tối cùng ngày cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chiếc hộp đen ghi âm ghi lại hành trình chuyến bay .Trước đó, ngày 19/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy một hộp đen máy bay ghi âm trong buồng lái. Việc tìm thấy hai hộp đen này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cung cấp và phân tích dữ liệu dẫn đến sự cố trước khi máy bay gặp nạn. Hiện nguyên nhân chính xác vụ rơi máy bay vẫn chưa được xác định.

Thế giới nổi bật trong tuần: Ông Trump liên tục thay đổi tuyên bố về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại phiên tòa ngày 23/5. (Ảnh: AFP)

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ra hầu tòa: Ngày 23/5, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã trình diện tại tòa án Seoul trong phiên xét xử ông với nhiều tội danh, trong đó có tham nhũng và biển thủ.

Đây là lần đầu tiên ông Lee Myung-bak xuất hiện trước công chúng trong khoảng 2 tháng qua kể từ khi bị bắt giữ.

Ông Lee Myung-bak giữ chức Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008-2013. Ông là cựu Tổng thống Hàn Quốc thứ 5 phải ra tòa sau các cựu Tổng thống Park Geun-hye, Roh Tae-woo, Chun Doo-hwan và Roh Moo-hyun.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới tuần qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast