Triều Tiên tuyên bố cả nước Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa mới

Ngày 29/7, Triều Tiên vừa tuyên bố thử thành công bộ phận giúp tái nhập khí quyền của tên lửa đạn đạo liên lục địa mới.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đã bay trong 47 phút 12 giây và đánh trúng khu vực dự kiến.

Theo hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, tên lửa này đã bay đạt đến độ cao 3.724 km.

trieu tien tuyen bo ca nuoc my nam trong tam ban cua ten lua moi

KCNA cho biết tên lửa Hwasong-14, được phóng với mục tiêu thiết lập "khoảng cách xa nhất". (Ảnh: KCNA)

Về tầm xa của tên lửa, ước tính của Triều Tiên cũng tương tự như tính toán của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ), nghĩa là tên lửa này đã bay khoảng 1.000 km trước khi đâm xuống Biển Nhật Bản ở phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Trong khi Lầu Năm Góc và Bình Nhưỡng cho rằng tên lửa này thuộc loại “liên lục địa” thì Bộ Quốc phòng Nga nhận định đây chỉ là tên lửa đạn đạo tầm trung “dựa trên những đặc tính kỹ thuật của nó”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng có mặt tại buổi phóng tên lửa đêm 28/7 và nói rằng vũ khí này thể hiện “khả năng tấn công bất ngờ” của Bình Nhưỡng.

Trong vụ thử ICBM gần đây nhất của Triều Tiên ngày 4/7/2017, Mỹ tuyên bố có thể “dễ dàng” bắn hạ nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông kiểm tra bãi phóng suốt 70 phút nhưng Washing ton đã quyết định không làm điều đó./.

Theo Diệu Hương/VOV.VN/Sputnik

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast