Triều Tiên: Vụ thử bom H là biện pháp tự vệ chống lại Mỹ

Theo hãng tin Reuters, ngày 10/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng vụ thử bom H hôm 6/1 của nước này là một biện pháp tự vệ trước các mối đe dọa về chiến tranh hạt nhân từ Mỹ và Bình Nhưỡng có quyền hành động như vậy mà không bị chỉ trích.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại Bình Nhưỡng ngày 1/1/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại Bình Nhưỡng ngày 1/1/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nêu rõ: “Vụ thử bom H của Bình Nhưỡng là một biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ vững chắc hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như an ninh trong khu vực trước mối đe dọa chiến tranh hạt nhân của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ dẫn đầu. Đây là quyền lợi chính đáng của một quốc gia có chủ quyền và là hành động hợp pháp không ai có quyền chỉ trích.”

Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ sau vụ thử hạt nhân không báo trước của Triều Tiên ngày 6/1 - động thái khiến Mỹ và Trung Quốc vô cùng tức giận.

Tuy nhiên, ​Mỹ cùng các chuyên gia vũ khí đã hoài nghi trước tuyên bố của ​Triều Tiên cho rằng thiết bị được thử nghiệm là bom H./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast