Trung Quốc dùng máy bay không người lái tìm nạn nhân động đất

Cơ quan chức năng Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để cứu những người còn mắc kẹt trong trận động đất lớn tại huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên.

trung quoc dung may bay khong nguoi lai tim nan nhan dong dat

Đội ngũ kỹ thuật xem màn hình với những hình ảnh do máy bay không người lái chuyển về trong sáng 9-8 - Ảnh: REUTERS

Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc (CNR) cho biết tính đến 15h chiều nay (9-8), trận động đất mạnh 7 độ Richter tại huyện Cửu Trại Câu (Jiuzhaigou), tỉnh Tứ Xuyên, đã khiến 19 người thiệt mạng và 217 người bị thương.

Còn tính đến 7h sáng nay, trận động đất xảy ra vào tối 8-8 đã gây ra 769 dư chất tại khu vực, trong đó có 13 dư chấn mạnh từ 3 - 3,9 độ Richter.

Các chuyên gia thuộc Cục Động đất Tứ Xuyên cảnh báo trong vài ngày tới khu vực huyện Cửu Trại Câu ở Tây Nam Trung Quốc, vẫn có khả năng xảy ra động đất mạnh khoảng 6 độ Richter.

Ngay sau khi xảy ra động đất, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng cùng các máy móc, phương tiện cơ giới tham gia khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 30.000 người. Dự kiến còn hơn 20.000 người nữa cần phải sơ tán.

trung quoc dung may bay khong nguoi lai tim nan nhan dong dat

Máy bay không người lái chuẩn bị cất cánh đi dò tìm cứu người - Ảnh: REUTERS

Theo các thông tin trước đó, Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 20 km.

Khoảng 20 phút sau khi xảy ra trận động đất trên, 1 dư chấn khác mạnh 3,3 độ Richter ở độ sâu 9 km cũng đã được ghi nhận.

Người dân sinh sống tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, cách tâm chấn 300 km về phía Nam cũng cảm nhận được rung chấn của trận động đất này.

Trong một thông cáo được đăng tải trên website, Ủy ban quốc gia về Giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc cho biết dựa trên những phân tích sơ bộ về trận động đất tại Tứ Xuyên, có thể có hơn 130.000 ngôi nhà đã bị hư hại.

Hiện có khoảng 80.000 người, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đang sinh sống ở huyện Cửu Trại Câu, nơi có thắng cảnh du lịch nổi tiếng cùng tên.

Động đất thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là các khu vực vùng núi phía Tây và Tây Nam nước này.

Trước đó, trận động đất xảy ra hồi tháng 5-2008 cũng tại tỉnh Tứ Xuyên đã khiến gần 70.000 người thiệt mạng.

trung quoc dung may bay khong nguoi lai tim nan nhan dong dat

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương đi cứu chữa trong sáng 9-8 - Ảnh: REUTERS

trung quoc dung may bay khong nguoi lai tim nan nhan dong dat

Cứu chữa cho một nạn nhân động đất - Ảnh: REUTERS

trung quoc dung may bay khong nguoi lai tim nan nhan dong dat

Địa hình hiểm trở khiến việc cứu người thêm khó khăn - Ảnh: REUTERS

trung quoc dung may bay khong nguoi lai tim nan nhan dong dat

Đường sá nứt toác do động đất lớn - Ảnh: REUTERS

Theo Tú Anh/tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast