Yemen: Hơn 150 người thiệt mạng trong vụ bạo lực tại Hodeida

Các cuộc không kích và pháo kích từ lực lượng Hải quân đã nhằm vào các vị trí của phiến quân tại thành phố cảng nằm bên bờ Biển Đỏ.

Yemen: Hơn 150 người thiệt mạng trong vụ bạo lực tại Hodeida

Các lực lượng Chính phủ Yemen do liên quân Arab hậu thuẫn tham gia chiến dịch truy quét phiến quân Houthi ở thành phố cảng Hodeida. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/11, Chính quyền Yemen cho biết các cuộc giao tranh đã leo thang tại thành phố cảng quan trọng Hodeida vào cuối tuần qua, khiến hơn 150 người tham chiến thiệt mạng, gồm cả phiến quân và phe được Chính phủ hậu thuẫn.

Các cuộc không kích và pháo kích từ lực lượng Hải quân đã nhằm vào các vị trí của phiến quân tại thành phố cảng nằm bên bờ Biển Đỏ.

Trước đó, lực lượng được Chính phủ hậu thuẫn đã phát động một cuộc tấn công lớn trên bộ để truy tìm phiến quân.

Giao tranh dữ dội cũng xảy ra ở các tỉnh Bayda và Saada.

Yemen đã chìm vào cuộc nội chiến kể từ tháng 3/2015 khi phiến quân Houthi chiếm đóng các thành phố phía Bắc và buộc Chính phủ phải lưu vong.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ủng hộ Chính phủ lưu vong, cáo buộc Houthi chịu sự “giật dây” của Iran.

Các cuộc không kích của liên quân trên các vùng lãnh thổ do Houthi chiếm đóng đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Yemen: Hơn 150 người thiệt mạng trong vụ bạo lực tại Hodeida
Theo vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast