Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên

(Baohatinh.vn) - Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động giáo dục đã tạo môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng...

Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà Đào Khắc Quý cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng và việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong ĐVTN được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tiếp tục được phát huy mạnh mẽ qua các phong trào thanh niên xây dựng NTM; thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo với những nội dung cụ thể, thiết thực. Đoàn thanh niên ở các xã: Thạch Châu, Thạch Bằng, Hộ Độ… xung phong đảm nhận các công trình trong xây dựng NTM; đoàn thanh niên các trường học: Mai Thúc Loan, Nguyễn Văn Trỗi… thi đua, đi đầu xây dựng xã hội học tập…

boi duong ly tuong cach mang cho thanh nien

Thắp nến tri ân tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Từ đó, tổ chức đoàn đã giáo dục, bồi dưỡng được lớp ĐVTN ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên. Trung bình mỗi năm, huyện Lộc Hà có 140-160 đoàn viên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà) Đào Mạnh Hùng chia sẻ: Hàng năm, Đoàn trường đều tổ chức diễn đàn về anh hùng Lý Tự Trọng để ĐVTN noi theo gương anh. Thông qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, ĐVTN tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo. Nhiều người đã phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, học sinh giỏi, góp phần xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: 2 năm qua, Hà Tĩnh tập trung cao cho việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn gắn các phong trào hành động cách mạng với phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN.

Các phong trào lớn như: “Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được cụ thể hóa bằng các phong trào, hoạt động phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng. Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được đẩy mạnh thông qua “Tháng thanh niên”, các chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Đông - Xuân tình nguyện”… đã huy động hàng vạn ngày công của thanh niên xây dựng các công trình, phần việc; giúp dân thu hoạch mùa; hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM.

Đoàn đã kêu gọi nguồn lực 5,7 tỷ đồng để hỗ trợ lắp đặt 557 “đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” tại các xã NTM, địa bàn khó khăn. Phong trào thanh niên thi đua làm kinh tế giỏi ngày càng được nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 mô hình kinh tế thanh niên, trong đó, có 608 mô hình quy mô đầu tư trên 100 triệu đồng, hoạt động hiệu quả; giải quyết việc làm cho trên 3.000 thanh niên…

Thông qua các chương trình hoạt động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ đã đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển KT-XH, củng cố QPAN, giữ gìn TTATXH, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các phong trào còn là môi trường sinh động để cán bộ, ĐVTN được rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến, trưởng thành. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa do các cấp ủy đảng, các cấp bộ đoàn tổ chức đã tác động tích cực đến các tầng lớp thanh niên, cuốn hút và tập hợp thanh niên vào các tổ chức đoàn, hội, giúp ĐVTN nhận thức, giác ngộ sâu sắc hơn về Đảng, nâng cao ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác và học tập.

Số ĐVTN có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên ngày càng tăng, hình thành lớp ĐVTN sống có lý tưởng, thi đua thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast