Cần quy định rõ hơn độ tuổi, đối tượng tham gia tổ chức hội phụ nữ

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho Đại hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, sáng nay (12/10), Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội và sửa đổi điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

can quy dinh ro hon do tuoi doi tuong tham gia to chuc hoi phu nu

Tại hội nghị, đại biểu là cán bộ Hội LHPN tỉnh, trưởng ban nữ công các ban, ngành, đơn vị đã tích cực tham gia ý kiến xung quanh các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác phụ nữ.

can quy dinh ro hon do tuoi doi tuong tham gia to chuc hoi phu nu

Bà Lê Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai nội dung hội nghị

Theo đó, đối với văn kiện đại hội, đại biểu tập trung thảo luận góp ý về một số vấn đề như: hoàn chỉnh thể thức, kết cấu văn bản của các văn kiện; bổ sung gương phụ nữ điển hình trong các lĩnh vực; làm rõ hơn vai trò của phụ nữ trong công tác xây dựng nông thôn mới (đặc biệt là phụ nữ vùng nông thôn), vận động trẻ em đến trường, giảm thiểu nguy cơ trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật; tăng cường vai trò của công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các phong trào xã hội; đề xuất có phương án cải thiện thu nhập, chế độ chính sách cho chị em phụ nữ; đánh giá đúng trình độ của đội ngũ làm công tác hội để có kế hoạch, phương hướng sát đúng, rõ ràng cho các hoạt động sắp tới…

can quy dinh ro hon do tuoi doi tuong tham gia to chuc hoi phu nu

Bà Nguyễn Thị Dung - PGĐ BVĐK tỉnh đóng góp ý kiến

Đối với các nội dung trong dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, đại biểu cho rằng, cần quy định rõ hơn về độ tuổi, đối tượng tham gia tổ chức hội, đặc biệt với những đối tượng là lao động nữ trong các doanh nghiệp; hội viên là cán bộ, CNVC cần được coi là lực lượng nòng cốt của phong trào phụ nữ bởi có thể chiếm tỷ lệ không cao so với tổng số hội viên nhưng đây là lực lượng hội tụ đầy đủ các yếu tố về tri thức, điều kiện hoạt động để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; kiến nghị về những bất cập trong việc thu phí hội viên, thành viên…

can quy dinh ro hon do tuoi doi tuong tham gia to chuc hoi phu nu

Tại hội nghị, chị em cũng đã có dịp tổng kết, đánh giá những thành tựu của phong trào phụ nữ nói chung, phong trào nữ CNVCĐ và công tác nữ công đoàn các cấp nói riêng; bày tỏ tâm tư, đề xuất nguyên vọng, kiến nghị của đội ngũ nữ CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn và hội phụ nữ các cấp.

Những nội dung được thảo luận đóng góp ý kiến lần này là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổng hợp báo cáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Hà Tĩnh bổ sung vào các dự thảo báo cáo, dự thảo điều lệ, góp phần đưa phong trào phụ nữ và hoạt động hội ngày càng phát triển, hiệu quả.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast