Đưa sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp - nông thôn đi vào chiều sâu

(Baohatinh.vn) - Chiều 29/2, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015.

5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, động viên CNVCLĐ tích cực thực hiện phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH NN&PTNT giai đoạn 2010-2020 theo Nghị quyết Liên tịch số 02 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ NN&PTNT; Nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "tam nông" giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020, phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bà Trần Thị Mai Hoa - Chủ tịch Công đoàn xã Thạch Văn (Thạch Hà): "Ngay từ đầu thực hiện phong trào, công đoàn xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào một cách cụ thể, chi tiết. Đặc biệt, động viên các đoàn viên gương mẫu, đi đầu trong xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu".

Bà Trần Thị Mai Hoa - Chủ tịch Công đoàn xã Thạch Văn (Thạch Hà): "Ngay từ đầu thực hiện phong trào, công đoàn xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào một cách cụ thể, chi tiết. Đặc biệt, động viên các đoàn viên gương mẫu, đi đầu trong xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu".

Trong quá trình triển khai, công đoàn các cấp đã tăng cường tuyên truyền, vận động CNVCLĐ ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Theo đó, hình thành trên 2.800 mô hình kinh tế của đoàn viên công đoàn phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa lớn.

Điển hình như các mô hình sản xuất thử giống mới P290, ngô đông thâm canh trên đất đồi giống C919, sản xuất rau sạch, khoai lang chất lượng cao, nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát cho thu lãi 157 triệu đồng/ha, nuôi tôm ao đất lót bạt thu lãi 200 triệu đồng/ha… Công đoàn Tổng công ty KS&TM chỉ đạo thực hiện đề án chăn nuôi của tỉnh năm 2015, trọng tâm là phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại, liên doanh liên kết.

Ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT: "Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH được gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện các phong trào sâu rộng, thường xuyên và tạo sức lan tỏa cao".

Ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT: "Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH được gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện các phong trào sâu rộng, thường xuyên và tạo sức lan tỏa cao".

Việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng được cải thiện. Đến nay, đã nhựa hóa và bê tông hóa đạt hơn 3.400 km đường GTNT; tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương thủy lợi nội đồng đạt chuẩn đạt 53,28%.

Công đoàn các ngành Giáo dục, Y tế và Công thương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về y tế, giáo dục, thương mại - dịch vụ trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Huy Oánh - Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM: "Giai đoạn tới, các cấp công đoàn và ngành nông nghiệp phải coi phong trào là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt nhằm tạo chuyển biến sâu rộng trong nhân dân, trong đó, chú trọng vai trò liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị và vấn đề ATVSTP".

Ông Nguyễn Huy Oánh - Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM: "Giai đoạn tới, các cấp công đoàn và ngành nông nghiệp phải coi phong trào là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt nhằm tạo chuyển biến sâu rộng trong nhân dân, trong đó, chú trọng vai trò liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị và vấn đề ATVSTP".

Các cấp công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua, quyên góp hơn 17,8 tỷ đồng đỡ đầu, tài trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trong đó, dành hơn 9,6 tỷ đồng xây dựng 572 nhà ở từ chương trình “Mái ấm công đoàn” cho các hộ nghèo ở 13 huyện, thị xã, thành phố, góp phần xóa nhà tranh tre dột nát, hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: "Để phong trào tạo sức lan tỏa, các cấp công đoàn phải làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết về chính sách, chủ trương của tỉnh, từ đó nhân rộng các mô hình tiến tiến trên toàn tỉnh"

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: "Để phong trào tạo sức lan tỏa, các cấp công đoàn phải làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết về chính sách, chủ trương của tỉnh, từ đó nhân rộng các mô hình tiến tiến trên toàn tỉnh"

Hội nghị đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, trong đó, chú trọng làm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn và nhân dân lao động; phối hợp với Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đưa phong trào đi vào chiều sâu; chỉ đạo ứng dụng KHKT cao vào sản xuất và đời sống; động viên đoàn viên, CBVCLĐ đi đầu trong xây dựng nông thôn mới…

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH NN&PTNT, xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast