“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

(Baohatinh.vn) - Đó là chủ đề của diễn đàn “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” do Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức vào sáng nay (1/2), tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) – quê hương của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Tham dự diễn đàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu, các đồng chí lãnh đạo chính quyền, địa phương cùng hơn 200 ĐVTN xuất sắc trong toàn tỉnh.

“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” ảnh 1
Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú

Diễn đàn “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” là hoạt động thiết thực chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng (3/02/1930 – 3/02/2015), là hoạt động được Trung ương Đoàn tổ chức thường niên, triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Thời gian tới, tuổi trẻ cần nỗ lực phấn đấu thi đua lập thành tích cao, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, cống hiến sức trẻ vì sự phát triển của quê hương, đất nước...
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Thời gian tới, tuổi trẻ cần nỗ lực phấn đấu thi đua lập thành tích cao, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, cống hiến sức trẻ vì sự phát triển của quê hương, đất nước...

Diễn đàn nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng ta, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, giáo dục ĐVTN về tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời là dịp để cán bộ ĐVTN nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ tham gia xây dựng Đảng, tạo cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đã thông tin nhanh tình hình phát triển KT-XH của Hà Tĩnh năm 2014. Đạt được những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ từ lực lượng ĐVTN trong toàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, tuổi trẻ cần nỗ lực phấn đấu thi đua lập thành tích cao, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, cống hiến sức trẻ vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Đặc biệt, là người ĐVTN trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú càng cần phát huy ý chí “hãy giữ vững chí khí chiến đấu”, tu dưỡng bản thân với các giá trị “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, rèn luyện bản thân theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” ảnh 3

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng: Những ý kiến của các vị lãnh đạo và các đồng chí tại diễn đàn sẽ là cơ sở để T.Ư đoàn có những chỉ đạo đưa phong trào Đoàn tiếp tục đi lên vững mạnh.

“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” ảnh 4

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu: Thanh niên phải biết phát huy cái tốt, bản lĩnh vượt qua chủ nghĩa thực dụng, bệnh thành tích, phải đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng. Đảng cần quan tâm thanh niên, bồi dưỡng thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên được phát huy sức trẻ, nhiệt huyết và ngược lại, thanh niên phải có trách nhiệm bảo vệ sự nghiệp đổi mới của Đảng, hết mình cống hiến xây dựng quê hương…

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast