Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cùng phát triển kinh tế

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến về tăng cường vai trò của phụ nữ trong phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên để từ đó nhân rộng các điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên để từ đó nhân rộng các điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi

Được sự quan tâm, hỗ trợ, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, đến nay, Hà Tĩnh đã có 589 doanh nghiệp do phụ nữ đứng chủ, chiếm 15,23% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh với số vốn điều lệ 2.797,7 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm có 87 doanh nghiệp nữ được thành lập, tốc độ phát triển số lượng doanh nghiệp nữ bình quân 22,7%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân doanh nghiệp toàn tỉnh (15%/năm).

Về HTX, toàn tỉnh hiện có 61 HTX do phụ nữ đứng chủ trên tổng số 734 HTX (chiếm 8,3%), tăng 47 HTX so với năm 2010; bình quân mỗi năm có 13 HTX do phụ nữ đứng chủ được thành lập.

Về hộ kinh doanh cá thể, đến nay có 53.208 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có 45.326 hộ kinh doanh (chiếm trên 85%) do chị em phụ nữ đứng chủ.

Tại hội nghị, nhiều chủ doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh đã trình bày nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, đồng thời chia sẻ những khó khăn, nhất là khó khăn trong việc huy động nguồn vốn, cơ chế chính sách để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh khi đã tạo nhiều cơ chế chính sách để chị em phụ nữ tăng cường vai trò của mình trong phát triển kinh tế. Để tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong phát triển doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, thời gian tới, chị em phụ nữ cần tăng cường liên kết hóa, đổi mới tư duy, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm để góp sức mình phát triển kinh tế địa phương.

Tiếp thu chỉ đạo của trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh, thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ cụ thể hóa vai trò của phụ nữ bằng các chính sách hỗ trợ chị em phát triển kinh tế. Để tiếp tục tăng cường và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên để từ đó nhân rộng các điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng trồng nhiều rau - củ - quả, chăn nuôi lợn...; tăng cường tập huấn chuyển giao KHKT; hướng dẫn vay vốn; tập huấn thay đổi tư duy để từ những tiểu nông, chị em phụ nữ trở thành những chủ doanh nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nói riêng và trong xã hội nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức phụ nữ, các chủ doanh nghiệp là nữ, thường xuyên đồng hành chia sẻ khó khăn cùng chị em phụ nữ để phụ nữ phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast