Hội Phụ nữ phấn đấu dẫn đầu trong thực hiện các NQ của Đảng về "Tam nông"

Hội liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện NQ 26/NQ-T.Ư (Khóa X) và 4 năm thực hiện NQ 08/NQ-TU (Khóa XVI) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội LHPN Hà Tĩnh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ của Đảng.
Hội LHPN Hà Tĩnh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ của Đảng.

Thực hiện NQ của Trung ương và của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, các cấp Hội phụ nữ đã chủ động và tích cực phối hợp với các Sở, ban ngành, doanh nghiệp huy động nguồn lực xây dựng các mô hình phát triển sản xuất; động viên, khuyến khích và từng bước hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Vận động hôi viên áp dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm hàng hóa chủ lực đạt được kết quả bước đầu; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, HTX, doanh nghiệp nữ hoạt động có hiệu quả được nhân rộng.

Việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở, tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chính sách phát triển nông thôn đã góp phần thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cùng Đảng bộ và nhân dân các địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Qua 5 năm thực hiện NQ của Đảng về "Tam nông", có 8/8 chỉ tiêu của Chương trình hành động thực hiện NQ đều đạt và vượt, với trên 90% phụ nữ được tuyên truyền các chủ trương chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hơn 77% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; hàng năm giảm 4% phụ nữ nghèo, tăng 5% hộ gia đình làm kinh tế giỏi; xây dựng 596 mái ấm tình thương...

Về mục tiêu, giải pháp đến năm 2015 và những năm tiếp theo, Hội phụ nữ Hà Tĩnh sẽ vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu NQ của Đảng về "Tam nông"...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận sự phấn đấu tích cực của các cấp hội phụ nữ và hội viên trong thời gian qua, đã góp phần đưa NQ của Đảng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đi vào cuộc sống; đạt được kết quả tốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sắp tới, Hội phụ nữ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nhân rộng các mô hình mới, ứng dụng các tiến bộ KHCN, sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện thành công NQ của Đảng về "Tam nông".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast