Màu áo xanh tình nguyện

(Baohatinh.vn) - Hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Hà Tĩnh được các cấp bộ đoàn triển khai rộng khắp và trở thành phong trào xuyên suốt của thanh niên những năm qua. Đã có nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực đem lại hiệu quả cao về KT-XH mang dấu ấn của màu áo xanh tình nguyện...

Kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015)

Màu áo xanh tình nguyện ảnh 1

Đoàn viên thanh niên xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) ra quân làm thủy lợi nội đồng.

2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Phong trào thanh niên tình nguyện được Tỉnh đoàn lựa chọn chủ đề “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Theo đó, các cấp bộ đoàn tập trung triển khai các phong trào tuổi trẻ thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng, Đoàn và quê hương, đất nước; tăng cường triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó là thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều hành động cụ thể, thiết thực nhằm giúp các địa phương, cơ sở về đích đúng kế hoạch; chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế thanh niên, tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”, “Vườn mẫu thanh niên”, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng… Đặc biệt là tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên…

Huyện đoàn Hương Sơn là một trong những đơn vị triển khai tốt phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng mô hình “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”. Dẫn chúng tôi thăm công trình “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê“ ở thôn Cao Sơn và Trà Sơn, Bí thư Đoàn xã Sơn Phúc - Uông Xuân Toàn phấn khởi cho biết: Đây là công trình do ĐVTN trong xã thực hiện. Đến nay, Đoàn xã đã làm được 6,5 km với tổng kinh phí lắp đặt 44 triệu đồng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và ra mắt 9 mô hình kinh tế thanh niên có mức đầu tư trên 100 triệu đồng; phối hợp các công ty, đơn vị tổ chức ngày hội tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 2.500 ĐVTN, học sinh tại Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Hương Sơn và Hương Khê. Toàn tỉnh cũng đã xây dựng 46 đường điện thanh niên thắp sáng làng quê với tổng chiều dài 46,5 km, trị giá hơn 332,5 triệu đồng; huy động hơn 350 lượt ĐVTN tình nguyện đóng góp ngày công giúp đỡ chỉnh trang 24 vườn hộ, xây dựng 1 khu dân cư mẫu.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2015, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Kết quả, đã thu gom, tập kết và xử lý 210 tấn rác thải; huy động hơn 4.500 ĐVTN làm 4,5 km đường giao thông nông thôn; tham gia nạo vét, xây mới 22,5 km kênh mương nội đồng, tổ chức cắm gần 2.500 mốc xây dựng nông thôn mới; làm mới 550 hàng rào bảo vệ cây xanh đô thị; tẩy xóa hàng ngàn biển quảng cáo, rao vặt sai quy định trên các tuyến đường…

Song song với các phong trào tình nguyện trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng hướng về người nghèo, đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn đã kêu gọi, vận động các nguồn lực khởi công xây dựng 3 nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 630 đối tượng; trao tặng 2 tấn gạo cho bà con nhân dân xã Sơn Hồng (Hương Sơn)…

“Phong trào tình nguyện là môi trường tốt để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là trường học thực tế mang lại kiến thức, kỹ năng, vốn sống phong phú cho ĐVTN. Đồng thời, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội...” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast