Mô hình kinh tế thanh niên vùng giáo thu nhập hơn 100 triệu/tháng

(Baohatinh.vn) - Nhằm đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là thanh niên vùng giáo,Thị đoàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với Đoàn xã Kỳ Lợi vừa ra mắt mô hình xưởng may mặc của Bí thư đoàn thôn Đông Yên.

Mô hình kinh tế thanh niên vùng giáo thu nhập hơn 100 triệu/tháng

Xưởng may tạo việc làm cho hơn 20 lao động địa phương

Sau khi tìm hiểu thị trường và được sự động viên, giúp đỡ của gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương và đoàn xã, Mai Xuân Tiến - Bí thư đoàn thôn Đông Yên đã mạnh dạn đầu tư vào mô hình may mặc với kinh phí ban đầu hơn 200 triệu đồng.

Hiện mô hình của anh với 30 máy may, tạo việc làm, thu nhập khá cho hơn 20 lao động địa phương. Bình quân, mỗi tháng xưởng may mang lại thu nhập cho Tiến hơn 100 triệu đồng. Dự kiến, trong thời gian tới, Mai Xuân Tiến sẽ tiếp tục mở rộng mô hình sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Để khơi dậy ý chí quyết tâm làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị đoàn thị xã Kỳ Anh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn phối hợp và tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho ĐVTN; tuyên truyền, vận động nhân rộng các gương điển hình để phong trào thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast