Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội đoàn kết tại TDP 9, phường Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Tối 18/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh đã đến chung vui ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại tổ dân phố 9 (phường Trần Phú - TP Hà Tĩnh).

pho bi thu thuong truc tinh uy chung vui ngay hoi doan ket tai tdp 9 phuong tran phu

Trong không khí vui tươi, các đại biểu và nhân dân tổ dân phố 9, phường Trần Phú cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 86 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2016.

pho bi thu thuong truc tinh uy chung vui ngay hoi doan ket tai tdp 9 phuong tran phu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và lãnh đạo TP Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng nhân dân tổ dân phố 9, phường Trần Phú

Tổ dân phố 9 có 309 hộ với 957 nhân khẩu, cán bộ công chức chiếm 72%, cán bộ nghỉ chế độ 14%. Năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ dân phố 9 có 282 hộ đạt danh hiệu "Gia đình Văn hóa năm 2016", trong đó có 30 hộ đạt danh hiệu "Gia đình Văn hóa" 3 năm liên tục. Các phong trào hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được nhân dân trong tổ dân phố tích cực tham gia đông đảo.

pho bi thu thuong truc tinh uy chung vui ngay hoi doan ket tai tdp 9 phuong tran phu

Lãnh đạo phường Trần Phú trao giấy công nhận “Gia đình Văn hóa” cho các hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa 3 năm liên tục.

Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết của tổ dân phố 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uy Trần Nam Hồng biểu dương những kết quả nhân dân tổ dân phố 9 đạt được trong những năm qua và những nỗ lực của hệ thống chính trị trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, giúp đỡ nhau chăm lo cuộc sống tinh thần lẫn vật chất ngày một tốt hơn.

pho bi thu thuong truc tinh uy chung vui ngay hoi doan ket tai tdp 9 phuong tran phu

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau xây dựng đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn để góp phần với phường Trần Phú, thành phố và tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast