Thắp lửa truyền thống, xây dựng Hội LHTN Hà Tĩnh vững mạnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/10, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái dẫn đầu đoàn đến tặng hoa, chúc mừng Hội Liên hiệp thanh niên Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (15/10/1956 – 15/10/2016).

thap lua truyen thong xay dung hoi lhtn ha tinh vung manh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng đoàn tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Hà Tĩnh

thap lua truyen thong xay dung hoi lhtn ha tinh vung manh

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Hà Tĩnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh gửi lời chúc mừng và biểu dương Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong thời gian qua đã phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên, lực lượng thanh niên đã không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong mọi mặt trận.

thap lua truyen thong xay dung hoi lhtn ha tinh vung manh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kỳ vọng, thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội, kêu gọi, tập hợp cán bộ, hội viên thanh niên tỉnh nhà; tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần giác ngộ cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy đoàn kết chung sức chung lòng, thắp sáng ngọn lửa truyền thống, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh; qua đó xây dựng tỉnh nhà phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại.

Trải qua 60 năm xây dựng, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành với 3 lần đổi tên, 7 kỳ đại hội, Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước. Tiếp nối truyền thống đáng tự hào của thanh niên, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh với gần 40 vạn thanh niên đã và đang nỗ lực hết mình, cống hiến sức trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp; nêu cao tinh thần tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng…

Toàn tỉnh hiện có trên 800 CLB, tổ, đội, nhóm thường xuyên hoạt động. Từ các công trình “Nhà nhân ái”, “Đường điện thắp sáng đường quê” đến các phong trào như “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thanh niên với văn hóa giao thông, hiến máu tình nguyện, bát cháo tình thương, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng,cChiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tình nguyện quốc tế... đã lan tỏa mạnh mẽ, để lại hình ảnh, ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, xã hội đồng tình; đồng thời cũng chính là môi trường thực tiễn để thanh niên trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast