Tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/10, UBMTTQ thị xã Kỳ Anh tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và đề ra mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ở TX Kỳ Anh ảnh 1

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, thời gian qua, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng. Nhờ đó, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng được đẩy mạnh, thực sự đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Trên địa bàn thị xã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh kế có hiệu quả (đến nay, toàn thị xã có 211 mô hình kinh tế có doanh thu trên 500 triệu đồng trở lên). Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,46 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 8%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, đến nay tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt 43%. Tỷ lệ gia đình văn hóa, đạt 82,3%; gia đình văn hóa - thể thao đạt 26%; thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 62%; 100% khu dân cư có hương ước. Đến nay, trên 50% xã, phường có hợp tác xã thu gom rác thải; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 91,5%; tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng đạt 53,2%.

Tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ở TX Kỳ Anh ảnh 2

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa cho các ủy viên nhiệm kỳ trước không tái cử

Các ủy viên UBMTTQ thị xã Kỳ Anh khóa I nhận nhiệm vụ

Các ủy viên UBMTTQ thị xã Kỳ Anh khóa I nhận nhiệm vụ

Tại đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của MTTQ các cấp, từ đó đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời gian tới như: đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ thị đến cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân…

Với phương châm mở rộng, tăng cường tính đại diện, tiêu biểu, thiết thực để UBMTTQ thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị mới, đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử ra UBMTTQ thị xã Kỳ Anh khóa I nhiệm kỳ 2015-2020 và hiệp thương cử ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ nhất.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBMTTQ thị xã Kỳ Anh phấn đấu 100% UBMTTQ các xã, phường và các tổ chức thành viên thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu 85% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 70% khu dân cư văn hoá; 70% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% khu dân cư có nhà văn hóa đạt chuẩn.

Hàng năm, huy động Quỹ “Vì người nghèo” vượt chỉ tiêu, quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích; giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 2->3%. Các tổ chức thành viên tập hợp được trên 80% hội viên vào tổ chức, Đoàn Thanh niên tập hợp được trên 65% đoàn viên vào tổ chức…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast