Tình nguyện ở vùng cao

(Baohatinh.vn) - Cái nắng bỏng rát trong những ngày hè trên vùng núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) dường như không thể làm lay chuyển tinh thần xung kích của lực lượng thanh niên tình nguyện. Tuổi trẻ miền sơn cước đang góp sức làm nên bức tranh nông thôn mới, đô thị văn minh ở Hương Sơn.

tinh nguyen o vung cao

Tuổi trẻ Hương Sơn giúp nhân dân xã Sơn Hàm gặt lúa

Sơn Kim 1 dần xóa tên “điểm nóng” về ma túy, cuộc sống bình yên hiện hữu trong những ngôi nhà, có sự đóng góp của lực lượng thanh niên nòng cốt trên địa bàn. Bằng những hành động thiết thực trong phong trào giúp các đối tượng tập trung cai nghiện tại nhà, thành lập câu lạc bộ tình thương để chia sẻ khó khăn trong cuộc sống với người nghiện và gia đình… tổ chức đoàn thanh niên đã thắp lên niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng cho những người lầm lỡ.

Dấu ấn của tinh thần tình nguyện nơi miền biên viễn còn thể hiện ở sự xung kích đi đầu, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy tiềm năng, thế mạnh làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Chị Nguyễn Thị An - Bí thư Đoàn xã Sơn Kim 1 cho biết: “Trong số nhiều mô hình thanh niên làm chủ có hiệu quả, điển hình là trang trại tổng hợp của đoàn viên Nguyễn Hoài Nam ở thôn Khe Năm đã vinh dự được nhận bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” do Tỉnh đoàn trao tặng. Từ những tấm gương đi đầu, đến nay, toàn huyện có 180 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm”.

tinh nguyen o vung cao

ĐVTN Hương Sơn hiến máu tình nguyện

Chủ tịch UBND xã miền núi Sơn Kim 2 Cao Kỷ Vỵ cho biết: “Cùng địa phương vượt qua khó khăn, từng bước thực hiện các tiêu chí NTM, lực lượng thanh niên tình nguyện trên địa bàn đã chung tay giúp đỡ chúng tôi bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Hàng trăm lượt thanh niên tình nguyện đã về cùng bà con nhân dân làm đường giao thông nông thôn, xóa bỏ vườn tạp, trồng cây có giá trị kinh tế, phát quang, giải tỏa trên 20 km hành lang lưới điện, hành lang an toàn giao thông, làm 2 km đường điện thắp sáng làng quê… Khí thế hừng hực, nhiệt huyết của tuổi trẻ trên từng phần việc đã tạo động lực để cùng với sức mạnh đồng thuận của nhân dân giúp chúng tôi về đích NTM đúng kế hoạch”.

Tập trung các hoạt động xung kích tình nguyện vào nhiệm vụ xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã tổ chức ký cam kết, kết nghĩa hỗ trợ, giúp đỡ các xã đăng ký về đích. Từ sự gom góp của lực lượng thanh niên bằng nhiều hình thức gây quỹ, đến nay, thanh niên toàn huyện đã xây dựng 278 đường điện thanh niên thắp sáng làng quê với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng; lắp đặt hệ thống giá treo cờ, hệ thống pano tuyên truyền; trao tặng trên 1 ngàn đầu sách cho các tủ sách NTM; thu gom, xử lý hàng chục tấn rác thải hai bên bờ sông Ngàn Phố, các hồ đập; giúp đỡ nhân dân cải tạo, chỉnh trang 597 vườn hộ; đảm nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên các tuyến đường, các địa điểm công cộng; tham gia cắm 3.772 mốc quy hoạch, làm 72,7 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 51 km kênh mương nội đồng.

Theo anh Trần Quang Thắng - Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn: “Hoạt động thanh niên tình nguyện được Huyện đoàn chỉ đạo với phương châm lấy hiệu quả làm thước đo, nhờ đó đã mang lại kết quả rõ nét, có ý nghĩa thiết thực. Ở thời điểm này, với chiến dịch tình nguyện hè đang diễn ra sôi nổi, lực lượng ĐVTN Hương Sơn đang đồng hành với các địa phương trong giai đoạn nước rút về đích NTM. Cùng đó, hàng loạt phần việc đang được dồn sức thực hiện lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2017-2022. Tuổi trẻ đang tiếp tục tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân và niềm tin trong cấp ủy, chính quyền các cấp bằng những hành động, việc làm tình nguyện ở huyện miền núi Hương Sơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast