Tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh trang trọng, tránh cứng nhắc

(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tại buổi làm việc duyệt chương trình Đại hội Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra vào sáng nay (13/4). Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và một số uỷ viên BTV Tỉnh uỷ.

to chuc dai hoi hoi chu thap do ha tinh trang trong tranh cung nhac

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Châu đã trình bày chương trình, kế hoạch và nội dung Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, đại hội cấp cơ sở đã hoàn thành vào tháng 3/2017, đại hội cấp huyện đã hoàn thành vào đầu tháng 4/2017.

to chuc dai hoi hoi chu thap do ha tinh trang trong tranh cung nhac

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Châu trình bày nội dung, chương trình Đại hội

Ban Chấp hành Hội cũng đã xây dựng, xin ý kiến hoàn thành báo cáo dự thảo đánh giá nhiệm kỳ của BCH tỉnh hội, báo cáo kiểm điểm, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; tham mưu các bài phát biểu, thẩm định tham luận; báo cáo dự kiến đề án nhân sự; thống nhất số lượng đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh dự kiến tổ chức vào ngày 21/4/2017.

to chuc dai hoi hoi chu thap do ha tinh trang trong tranh cung nhac

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Báo cáo chính trị của BCH Hội được chuẩn bị chu đáo. Hội cần cân nhắc về việc bầu chức danh Phó chủ tịch trong đề án nhân sự

Tại buổi làm việc, đại biểu cho rằng chương trình văn nghệ chào mừng nên tổ chức ngắn gọn, tiết kiệm; đề án nhân sự phải đảm bảo đúng quy định; cần rà soát lại số lượng đại biểu mời cho phù hợp...

to chuc dai hoi hoi chu thap do ha tinh trang trong tranh cung nhac

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Về công tác nhân sự, Hội nên khuyến khích cơ cấu những nhân tố mới vào Ban Chấp hành để đảm bảo hoạt động hiệu quả, năng động hơn. Tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị để tổ chức đại hội trang trọng nhưng tiết kiệm...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng yêu cầu BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đại hội nghiêm trang, nhưng hết sức linh hoạt, điều hành đại hội tránh cứng nhắc.

to chuc dai hoi hoi chu thap do ha tinh trang trong tranh cung nhac

Về nhân sự, Thường trực Tỉnh uỷ đồng ý như phương án đề xuất, tuy nhiên cần soát lại tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự.

“Thời gian không còn nhiều, đề nghị Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi làm để rà soát, hoàn chỉnh các nội dung đại hội, đặc biệt là các văn kiện và nhân sự” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast