Tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ TP Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kì 2016-2021 với sự tham gia của 169 đại biểu đại diện cho hơn 16.000 chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố.

to chuc thanh cong dai hoi phu nu tp ha tinh huyen ky anh

Trong 5 năm vừa qua, cùng với sự phát triển của thành phố Hà Tĩnh, BCH Hội LHPN thành phố đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung lãnh đạo, động viên các tầng lớp phụ nữ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngừng vươn lên đóng góp quan trọng vào sự phát triển trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

to chuc thanh cong dai hoi phu nu tp ha tinh huyen ky anh

Hội đã tổ chức thành công các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện an sinh xã hội được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã huy động được hơn 21,2 tỷ đồng giúp gần 1.900 chị em vay vốn; quyên góp hơn 281 triệu đồng, gần 20 tấn gạo giúp đỡ 546 lượt hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chị em phụ nữ đã đưa giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm trên 4,87%, giá trị sản xuất thương mại tăng 15,32%, góp phần quan trọng trong tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố 12,89%/năm.

to chuc thanh cong dai hoi phu nu tp ha tinh huyen ky anh

Đại biểu biểu quyết bầu BCH khóa mới

Ngoài ra, các hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng như định hướng tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh phòng chống tiêu cực… Phát huy cao độ trách nhiệm của bản thân trong việc chăm sóc nuôi dưỡng, gắn kết các thành viên trong gia đình, nâng tỷ lệ chất lượng gia đình văn hóa tăng 88,3%. Từ đó, góp phần thúc giúp hội viên xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương. Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ được nâng lên, khẳng định được vai trò, vị thế…

Đại hội cũng thẳng thắn trao đổi, nhìn nhận những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn mục tiêu bình đẳng giới với xây dựng và phát triển tổ chức vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018.

to chuc thanh cong dai hoi phu nu tp ha tinh huyen ky anh

BCH Đảng bộ TP Hà Tĩnh tặng Hội bức trướng có 8 chữ Đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển

Đại hội đã bầu 33 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu 12 đại biểu dự đại hội cấp trên.

*Sáng 9/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Anh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

to chuc thanh cong dai hoi phu nu tp ha tinh huyen ky anh

Nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Anh nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng các tầng lớp phụ nữ, đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

to chuc thanh cong dai hoi phu nu tp ha tinh huyen ky anh

Nổi bật là các phong trào thi đua: “Phụ nữ Kỳ Anh chung sức xây dựng NTM” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Ống tiền tiết kiệm gắn với xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, đợt thi đua cao điểm “Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp”; phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

to chuc thanh cong dai hoi phu nu tp ha tinh huyen ky anh

Các phong trào, cuộc vận động đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các địa bàn dân cư, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái” Hội LHPN Kỳ Anh đã huy động các nguồn lực, hỗ trợ làm mới 48 nhà ở cho phụ nữ nghèo trị giá gần 3,8 tỷ đồng, sửa chữa 56 nhà trị giá 380 triệu đồng, quyên góp 1,3 tỷ đồng và 1,5 tấn gạo giúp 2.756 lượt hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp 434 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo..

Đại hội nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như phân tích, làm rõ nguyên nhân những mặt còn tồn tại, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bàn giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, tập trung vận động phụ nữ chấp hành luật pháp, chính sách, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu lao động, hiếu học, nhân nghĩa, bao dung, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định...

to chuc thanh cong dai hoi phu nu tp ha tinh huyen ky anh

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu BCH Hội LHPN huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 28 địa biểu, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội LHPN tỉnh sắp tới gồm người.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast