Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên

(Baohatinh.vn) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, ngày 28/2, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân Tháng Thanh niên năm 2016.

Trao chứng nhận đoàn viên mới cho các ĐVTN huyện Cẩm Xuyên

Trao chứng nhận đoàn viên mới cho các ĐVTN huyện Cẩm Xuyên

Với chủ đề “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, Tháng Thanh niên năm 2016 trọng tâm hướng vào các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, xây dựng các HTX, THT, các mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả, các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tình nguyện vì an sinh xã hội,...

Công trình thanh niên 3 cây vạn tuế của Đoàn Trường THPT Hà Huy Tập

Công trình thanh niên 3 cây vạn tuế của Đoàn Trường THPT Hà Huy Tập

Ngay trong ngày ra quân, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức ra mắt 10 mô hình kinh tế, 50 vườn mẫu, 25 đường điện thanh niên, cấp phát thuốc 1.000 đối tượng, trồng mới 5.000 cây xanh…

Huyện Đoàn Cẩm Xuyên tổ chức trồng 100 cây sao đen tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Huyện Đoàn Cẩm Xuyên tổ chức trồng 100 cây sao đen tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

* Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt mỗi hoat động thiết thực”, ngay trong ngày đầu ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016, Thị đoàn Kỳ Anh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp và xuất khẩu lao động, du học cho 600 ĐVTN các xã nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng; tổ chức khám bệnh và cấp 278 đơn thuốc cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường Kỳ Thịnh.

Tuổi trẻ TX Kỳ Anh giúp các gia đình ở Kỳ Hưng cải tạo vườn tạp

Tuổi trẻ TX Kỳ Anh giúp các gia đình ở Kỳ Hưng cải tạo vườn tạp

Đặc biệt, với vai trò, sự năng động của tuổi trẻ trong xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị, hơn 350 ĐVTN trên địa thị xã Kỳ Anh đã tham gia hỗ trợ 2 gia đình ở xã Kỳ Hưng cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu thực hiện tiếu chí 20 trong xây dựng NTM, đồng thời tiến hành nạo vét, thu gom rác thải xung quanh khu vực Sông Trí (phường Sông Trí) và bàn giao 3,5 km đường điện thanh niên thắp sáng làng quê tại xã Kỳ Hưng…

* Gần 1.500 ĐVTN của 13 đơn vị đoàn xã và các đoàn trường THPT trên địa bàn huyện Lộc Hà đã đồng loạt tổ chức các hoạt động làm vệ sinh môi trường, làm giao thông nông thôn - thủy lợi nội đồng, giải phóng hành lang an toàn giao thông, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, kết nạp đoàn viên mới, ra mắt cổng trường ATGT, xây dựng đường điện thanh niên thắp sáng làng quê trị giá 20 triệu đồng...

Đoàn xã Hồng Lộc cùng Chi đoàn Trường THCS Hồng Tân ra mắt cổng trường ATGT

Đoàn xã Hồng Lộc cùng Chi đoàn Trường THCS Hồng Tân ra mắt cổng trường ATGT

Các hoạt động của ngày đầu ra quân tạo ra khí thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Tháng Thanh niên năm 2016, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn xã Hộ Độ xây dựng đường điện thanh niên thắp sáng làng quê trị giá 20 triệu đồng

Đoàn xã Hộ Độ xây dựng đường điện thanh niên thắp sáng làng quê trị giá 20 triệu đồng

* Mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn và 24 năm thành lập thị xã, ngày 28/2, Thị đoàn Hồng Lĩnh phối hợp với Đoàn khối cơ quan tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình có công là bà Trần Thị Thảo.

Bà Trần Thị Thảo (ở tổ dân phố Thuận An, phường Đức Thuận) năm nay 76 tuổi đời, hơn 50 tuổi Đảng, có chồng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bị nhiễm chất độc màu da cam, hiện đã mất, hoàn cảnh gia đình bà hết sức khó khăn, không có khả năng làm nhà ở.

Sau lễ khởi công, Đoàn phường Đức Thuận đóng góp ngày công tháo dỡ nhà cũ và giúp đỡ gia đình bà trong quá trình xây dựng nhà mới.

Sau lễ khởi công, Đoàn phường Đức Thuận đóng góp ngày công tháo dỡ nhà cũ và giúp đỡ gia đình bà trong quá trình xây dựng nhà mới.

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ, thị đoàn Hồng Lĩnh đã phối hợp với Đoàn khối cơ quan tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng để giúp đỡ bà xây dựng nhà nhân ái với diện tích hơn 30 m2.

* Sáng 28/2, tại Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, Huyện Đoàn Kỳ Anh tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2016.

Với chủ đề “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, Huyện đoàn Kỳ Anh hướng trọng tâm vào các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tình nguyện vì an sinh xã hội...

Bên cạnh đó, Huyện đoàn sẽ tổ chức các hoạt động đồng loạt, quy mô cấp huyện như: Ngày hội thanh niên, giải bóng chuyền nam thanh niên, hội trại thanh niên, hội thi bí thư chi đoàn giỏi, liên hoan phụ trách sao giỏi, thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế thanh niên….

Huyện Đoàn Kỳ Anh gắn biển đoạn đường thanh niên tự quản...

Huyện Đoàn Kỳ Anh gắn biển đoạn đường thanh niên tự quản...

Để Tháng Thanh niên năm 2016 diễn ra thành công tốt đẹp, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện Kỳ Anh sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; đường thanh niên tự quản kiểu mẫu”; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên; giáo dục, hỗ trợ các đối tượng thanh niên yếu thế, chậm tiến, thanh niên vi phạm pháp luật; phát huy hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và các đội hình thanh niên tình nguyện sẵn sang hỗ trợ các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

... và ra mắt Đội Thanh niên xung kích xã Kỳ Hải.

... và ra mắt Đội Thanh niên xung kích xã Kỳ Hải.

Ngay sau lễ phát động, huyện Đoàn Kỳ Anh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền Luật An toàn giao thông, gắn biển đoạn đường thanh niên tự quản và ra mắt Đội Thanh niên xung kích xã Kỳ Hải.

* Với phương châm: "Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi chi đoàn một hoạt động thiết thực xây dựng nông thôn mới", ngay sau Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2016 tại xã Sơn Quang, các cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn Hương Sơn đều đồng loạt ra quân hưởng ứng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi.

Giúp người dân Sơn Quang cải tạo vườn tạp

Giúp người dân Sơn Quang cải tạo vườn tạp

Huyện Đoàn Hương Sơn chỉ đạo đoàn 32 xã, thị trấn giúp xã Sơn Quang làm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, trồng cây xanh tại các hội quán, giúp một số hộ dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, tuyên truyền vận động bà con nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, trong dịp này, huyện Đoàn đã vận động cán bộ đoàn viên, đội viên toàn huyện quyên góp khởi công xây dựng 2 ngôi nhà “Ước mơ xanh” cho 2 hộ gia đình của đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Sơn Quang (trong tổng số 3 nhà toàn huyện); mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 25 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện đoàn còn cho ra mắt mô hình kinh tế trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi bò, hươu của đoàn viên Lê Khánh Toàn - tại thôn Bảo Trung, xã Sơn Quang để nhân rộng trên địa bàn huyện.

Huyện Đoàn Hương Sơn cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện đa khoa Hương Sơn tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 150 hộ gia đình chính sách tại xã Sơn Quang.

Những ngày tới, huyện Đoàn Hương Sơn tiếp tục chỉ đạo cơ sở Đoàn đồng loạt thực hiện các hoạt động như: ra mắt các mô hình kinh tế thanh niên; xây dựng “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”; mỗi đoàn viên trồng một cây xanh tại các hội quán, đường GTNT; xây dựng bảng tin “Khoa học kỹ thuật và việc làm thanh niên”; hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo làm nhà ở, tham gia vào chiến dịch làm GTNT – TLNĐ; hỗ trợ nhân dân xây dựng chỉnh trang vườn hộ, làm vườn mẫu, chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu, trang trí các hội quán thôn, làm các công thể thao…

Với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, Tháng thanh niên năm nay tập trung vào các hoạt động: Kết nạp thanh niên, thiếu niên ưu tú vào Đoàn, Đội TNCS Hồ Chí Minh; trồng cây xanh, cây lưu niệm, làm vệ sinh môi trường tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; tham gia xây dựng nông thôn mới, khởi công, ra mắt các mô hình kinh tế; khánh thành các công trình, tuyến đường thanh niên kiểu mẫu "xanh - sạch - đẹp - an toàn", "đường điện thắp sáng làng quê"; xây dựng nhà tình nghĩa, khám, cấp phát thuốc miến phí cho đối tượng chính sách, người nghèo; tự vấn, hướng nghiệp việc làm cho thanh niên...

Để các hoạt động diễn ra sô nổi, thiết thực và hiệu quả, Tỉnh đoàn đã thành lập 12 đoàn công tác về chỉ đạo, theo dõi tại các đơn vị cơ sở...

Chủ đề 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast