Tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai chiến dịch tình nguyện hè từ 1/6/2018

(Baohatinh.vn) - Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ bắt đầu từ 1/6 đến 31/8/2018.

Theo đó, chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2018 bao gồm chương trình "Tiếp sức mùa thi" và 4 chiến dịch: "Mùa hè xanh", "Kỳ nghỉ hồng", "Hoa phượng đỏ", "Hành quân xanh" gắn với từng nhóm đối tượng.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai chiến dịch tình nguyện hè từ 1/6/2018

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017 được tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức hiệu quả

Chương trình được triển khai tại các địa bàn cư trú, nơi ở, nơi làm việc của thanh niên. Ngoài ra, còn có các đội hình TNTN luân phiên, chi viện đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới; các xã bãi ngang ven biển, vùng đặc biệt khó khăn; các xã, phường đăng ký đạt chuẩn NTM, đô thị văn minh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai chiến dịch tình nguyện hè từ 1/6/2018

Tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh là một trong những hoạt động trong chiến dịch "Mùa hè xanh" 2018.

Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, chiến dịch TNTN hè 2018 của tuổi trẻ Hà Tĩnh phấn đấu: Mỗi huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 8 hoạt động quy mô cấp huyện; 100% trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có từ 1 - 2 đội TNTN từ 50 ĐVTN trở lên thực hiện chiến dịch “Mùa hè xanh” tình nguyện xây dựng NTM, đô thị văn minh;

100% huyện, thị, thành đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh thành lập các đội TNTN thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi”; 100% cơ sở đoàn thành lập các đội TNTN đảm nhận nhiệm vụ của địa phương, đơn vị...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai chiến dịch tình nguyện hè từ 1/6/2018

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 đặt mục tiêu toàn tỉnh thành lập mới ít nhất 30 mô hình kinh tế thanh niên có hiệu quả.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay cũng đặt mục tiêu: Toàn tỉnh thành lập mới ít nhất 30 mô hình kinh tế thanh niên có hiệu quả; 1.500 lượt ĐVTN được tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; xây dựng 50 đường điện thanh niên có chiều dài từ 1 km/đường; chỉnh trang 800 vườn hộ, 13 khu dân cư mẫu; sửa chữa 20 km, xây mới 3 km đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, xây dựng, sửa chữa ít nhất 150 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; tuyên truyền, tổ chức hiến 1.500 đơn vị máu; khám, cấp thuốc miễn phí cho 3.000 đối tượng chính sách...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast