Ban quản lý di tích Ngyễn Du tiếp nhận trên 40 hiện vật quý hiếm

Thông tin trên vừa được ông Hồ Bách Khoa, Trưởng ban quản lý khu di tích Quốc gia đặc biệt Nguyễn Du thuộc xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, Chi hội cổ vật Sông Lam (Nghệ An) vừa trao tặng Ban quản lý Di tích Nguyễn Du trên 40 hiện vật liên quan đến lịch sử - văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du.

Đĩa, ấm sứ cổ thời Nguyễn có trang trí các họa tiết hoa văn hình hai chị em Thúy Kiều - Thúy Vân và "tích Thúy Kiều"

Trên 40 hiện vật có chất liệu chủ yếu là gốm sứ, nhiều loại hình như đĩa, bát, bộ đồ uống trà, rượu ... có màu men và kiểu dáng khác nhau với khung niên đại thời Trần, Lê, một số đồ thời Nguyễn…

Số hiện vật trên được các nhà sưu tầm cổ vật sưu tầm trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Với tâm nguyện về với quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, Chi hội cổ vật Sông Lam đã trao tặng Ban quản lý di tích Nguyễn Du bổ sung trưng bày tại nhà Bảo tàng Nguyễn Du nhằm làm phong phú thêm nội dung giới thiệu sự phát triển lịch sử - văn hóa của vùng đất cổ Nghi Xuân, Hà Tĩnh đến với du khách gần xa khi về thăm quê hương của Đại thi hào…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast