Tiếp tục khai quật Di tích Khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi

Bảo tàng quốc gia Việt Nam vừa có văn bản số 280/BTQG-NCST, yêu cầu Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh cùng phối hợp tiến hành khai quật, nghiên cứu khoa học đợt 3 tại Di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi (xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân).

Những đợt khai quật trước đã phát hiện nhiều hiện vật gốm sứ độc đáo.
Những đợt khai quật trước đã phát hiện nhiều hiện vật gốm sứ độc đáo.

Đợt khai quật lần 3 này nhằm xác định cụ thể hơn vành đai ảnh hưởng, lan tỏa của di tích. Trong đó sẽ tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm khu mộ táng mở rộng, khu cư trú; tập tục tín ngưỡng của cư dân Bãi Cọi xưa, qua đó xây dựng nguồn tư liệu khoa học, so sánh nghiên cứu chung với các nền văn hóa cổ có niên đại tương đồng trong vùng và trong khu vực.

Từ 2 đợt khai quật trước đó, các nhà nghiên cứu đã xác định đây là khu mộ táng mang dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh và có sự giao thoa, ảnh hưởng của nền văn hóa Đông Sơn - niên đại cách đây khoảng 2.000 năm.

Thời gian khai quật dự kiến bắt đầu từ tháng 11//2012

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast