Cuốn hút giàn dây leo phủ xanh làng chài bỏ hoang

(Baohatinh.vn) - Làng chài Houtouwan trên đảo Shengshan thuộc thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang bị bỏ hoang đầu những năm 90 của thế kỷ trước hiện đã trở thành một trong những điểm du lịch hút khách ở Trung Quốc.

Cuốn hút giàn dây leo phủ xanh làng chài bỏ hoang

Làng chài Houtouwan nằm cách thành phố Thượng Hải khoảng 65km về phía Đông Nam.

Cuốn hút giàn dây leo phủ xanh làng chài bỏ hoang

Ngôi làng từng là nơi sinh sống của hơn 2.000 người, chủ yếu là ngư dân.

Cuốn hút giàn dây leo phủ xanh làng chài bỏ hoang

Tuy nhiên, nhiều năm trước, người dân bắt đầu rời hòn đảo, chuyển vào đất liền sinh sống để thuận tiện cho việc vận chuyển và tiêu thụ hải sản đánh bắt được.

Cuốn hút giàn dây leo phủ xanh làng chài bỏ hoang

Chỉ có một vài người vẫn bám trụ ở lại làng chài. Ngày nay, họ bán hải sản tươi sống và nước cho khách du lịch đến đây tham quan.

Cuốn hút giàn dây leo phủ xanh làng chài bỏ hoang

Làng chài bỏ hoang theo thời gian bị thảm thực vật xanh “nuốt chửng”. Hàng chục ngôi nhà bị dây leo phủ kín.

Cuốn hút giàn dây leo phủ xanh làng chài bỏ hoang

Từ các bậc thềm, tường nhà, những ô cửa sổ cho đến mái ngói đều được “khoác” chiếc áo màu xanh tươi mát.

Cuốn hút giàn dây leo phủ xanh làng chài bỏ hoang

Làng chài Houtouwan nhờ đó mang vẻ đẹp thơ mộng, huyền bí, thu hút sự tò mò của du khách.

Cuốn hút giàn dây leo phủ xanh làng chài bỏ hoang

Toàn cảnh làng chài nhỏ trên đảo Shengshan.

(Ảnh: AFP)

(Theo Sputnik)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast