Hạ thủy tàu 4.000 tấn và đặt ky tàu 7.000 tấn

Đúng 3 giờ sáng 03-01, Nhà máy đóng tàu Bến Thủy hạ thủy tàu hàng khô trọng tải 4.000 DWT và đặt ky cho tàu chở hàng khô trọng tải 7.000 DWT. Dự lễ hạ thủy có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; lãnh đạo Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu và đông đảo CB, CNV Nhà máy đóng tàu Bến Thủy.

Tàu hàng khô trọng tải 4.000 DWT mang tên Nasico River do Công ty Cổ phần vận tải công nghiệp tàu thủy Bình Định làm chủ đầu tư, Nhà máy đóng tàu Bến Thủy thực hiện thi công. Đây là con tàu được chế tạo theo qui trình công nghệ bằng phương pháp gia công, đấu lắp tổng đoạn, được hàn bằng những thiết bị tự động và bán tự động; lắp đặt các trang thiết bị đồng bộ theo công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chứng kiến lễ đặt ky tàu 7.000 tấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chứng kiến lễ đặt ky tàu 7.000 tấn

Cũng trong sáng nay, Nhà máy đóng tàu Bến Thủy tiến hành lễ đặt ky tàu chở hàng khô trọng tải 7.000 tấn. Đây là con tàu do Công ty đại lý vận tải biển Rạng Đông làm chủ đầu tư với số tiền 180 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành trong 4 tháng.

Đông đảo CBCNV Nhà máy đóng tàu Bến Thủy chứng kiến lễ hạ thủy tàu 4.000 tấn

Đông đảo CBCNV Nhà máy đóng tàu Bến Thủy chứng kiến lễ hạ thủy tàu 4.000 tấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhiệt liệt chúc mừng tập thể CB, CNV Nhà máy đóng tàu Bến Thủy đã tổ chức thành công lễ hạ thủy an toàn và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để giao hàng đúng tiến độ. Thời gian tới, CB, CNV Nhà máy cần tiếp tục áp dụng các tiến bộ KHKT trong ngành đóng tàu để đóng được nhiều con tàu có tải trọng lớn, hiện đại hơn nữa, góp phần xây dựng ngành đóng tàu Việt Nam ngày càng lớn mạnh, giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast