Khách quốc tế đến Việt Nam giảm lần đầu tiên kể từ 2009

Đó là khẳng định của Tổng cục Thống kê. Tính chung cả năm 2015, khách quốc tế đến VN ước đạt 7,9 triệu lượt người, giảm 0,2% so với năm 2014 và đây là năm đầu tiên khách đến VN giảm kể từ năm 2009.

Khách quốc tế đến Việt Nam giảm lần đầu tiên kể từ 2009 ảnh 1

Du khách nước ngoài tham quan khu trung tâm TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy khách quốc tế đến bằng đường hàng không trong năm vẫn tăng 0,8% so với năm trước, nhưng đường bộ giảm 6,5% (chủ yếu do khách từ 3 nước láng giềng, trong đó Trung Quốc giảm 8,5%, Campuchia giảm 43,8%, Lào giảm 16,6%).

Tuy nhiên, khách đến bằng đường biển năm nay tăng mạnh, với 27,5%.

Ông Nguyễn Bích Lâm, tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết theo các số liệu tổng cục công bố thì dù khách từ Trung Quốc đến VN có giảm nhưng vẫn nhiều nhất, đạt khoảng 1,7 triệu lượt, tiếp theo là Hoa Kỳ với 491.200 lượt.

Nga cũng thuộc nhóm nước đến VN nhiều nhất với trên 330.000 lượt khách.

Đáng lưu ý, khách đến VN từ châu Âu vẫn tăng, ước đạt trên 1,3 triệu lượt, trong đó Anh 212.800 lượt, Đức 149.100 lượt; Hà Lan 53.000 lượt...

Các quốc gia có lượng khách đến VN giảm gồm: Nga chỉ đạt 338.900 lượt, giảm 7,1%; Pháp 211.600 lượt, giảm 1%; Thụy Điển 32.000 lượt, giảm 1,4%...

Tổng cục Thống kê cho biết chính sách miễn thị thực cho công dân 5 nước châu Âu được thực hiện là một trong những nguyên nhân làm tăng số khách từ các nước này đến VN.

So với các nước trong khu vực, số khách VN thu hút được thấp hơn nhiều. Trong khi VN chỉ có gần 8 triệu khách thì năm 2014 Malaysia đã đón tới 27,4 triệu lượt, Thái Lan 24,8 triệu lượt, Singapore 15,1 triệu lượt.

Nguyên nhân khách quốc tế đến Việt Nam thấp, theo Tổng cục Thống kê, chủ yếu do VN chưa thu hút được nhiều khách đến vì mục đích du lịch, tham quan và mục đích công việc như các nước đang phát triển đã làm.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast