Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

(Baohatinh.vn) - Còn được biết đến với cái tên “Con mắt xanh của Siberia”, hồ Baikal, nằm ở phía Nam Siberia, thuộc lãnh thổ Nga, sở hữu khung cảnh thiên nhiên hữu tình, đẹp như tranh vẽ và nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Địa danh này hàng năm luôn thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan.

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Baikal là hồ nước ngọt lâu đời và sâu nhất trên thế giới. Hồ chứa khoảng 20% lượng nước ngọt của địa cầu, do được cung cấp nước liên tục từ hơn 300 sông, suối đổ vào. (Ảnh: CC BY-SA 2.0/ALEKSANDR ZYKOV/BAIKAL)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Một góc hồ Baikal chụp từ vệ tinh. (Ảnh: NASA/JSC)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Tuyến đường sắt Circum-Baikal chở du khách đi qua hồ Baikal. (Ảnh: CC BY 2.0/ARTEM SVETLOV/CIRCUM-BAIKAL RAILWAY)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Khung cảnh bầu trời đêm nhìn từ vịnh Sagan-Zaba trên hồ Baikal. (Ảnh: Sputnik)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Cô gái trẻ ngồi trên bãi cát bên cạnh là chú chó cưng đang nằm dài thư giãn ở hồ Baikal. (Ảnh: DEPOSITPHOTOS/ARGO20)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở hồ nước ngọt lâu đời nhất thế giới. (Ảnh: Sputnik)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Một con thuyền đánh cá mắc kẹt trên băng ở hồ Baikal. (Ảnh: CC0/PIXABAY)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Sắc hoa đỗ quyên ở hồ Baikal. (Ảnh: Sputnik)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Khu bảo tồn thiên nhiên Barguzin trên hồ Baikal làm xiêu lòng du khách với khung cảnh thiên nhiên nên thơ, làn nước trong vắt. (Ảnh: Sputnik)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Một du khách chụp ảnh hồ Baikal bằng điện thoại. (Ảnh: CC BY 2.0/PAWEL MARYANOV)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Quang cảnh hồ Baikal nhìn từ đảo Olkhon - hòn đảo lớn nhất nằm trong lòng hồ. (Ảnh: Sputnik)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Màn rước đuốc đặc biệt tại Olympic Sochi 2014. Lửa từ ngọn đuốc được MC truyền hình Ekaterina Andreeva (trái) trao cho người kế nhiệm trong hành trình bên dưới lòng hồ Baikal. (Ảnh: Sputnik)

Khám phá hồ nước ngọt được mệnh danh “Con mắt xanh của Siberia”

Khách du lịch tham quan hồ Baikal. (Ảnh: CC0/PIXABAY)

(Theo Sputnik)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast