Lộc Hà khơi dậy tiềm năng du lịch biển

Cách TP Hà Tĩnh 15 km về phía Đông Bắc, khu du lịch bãi tắm Xuân Hải, xã Thạch Bằng (Lộc Hà - Hà Tĩnh) là điểm hẹn thú vị. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, nơi đây đủ điều kiện để đầu tư, phát triển thành khu du lịch với các loại hình dịch vụ hiện đại.

Với chiều dài 12 km bờ biển, nhất là bãi tắm Xuân Hải có bãi cát trắng, mịn và bằng phẳng, sóng nhẹ, nước trong xanh, độ mặn vừa phải và còn mang đậm nét hoang sơ nên rất có điều kiện để phát triển du lịch.

Biển Lộc Hà không chỉ có bãi tắm đẹp mà còn có nhiều nguồn thủy hải sản phong phú như tôm, cua, ghẹ, mực, hến, vẹm xanh, sò, các loại cá… là nguồn thực phẩm biển tươi sống để cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách.

Những năm gần đây, du khách từ các địa phương về với biển Lộc Hà ngày càng đông. Mùa du lịch biển năm 2010, bãi tắm Xuân Hải đã đón trên 9 vạn lượt du khách, tăng 30% so với năm 2009. Đây là tín hiệu đáng mừng, là cơ sở quan trọng để huyện phát triển ngành du lịch biển, tạo tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và phát triển tương đối toàn diện cho du lịch Lộc Hà.

Ngày hè trên biển Xuân Hải

Ngày hè trên biển Xuân Hải

Để khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng nhằm phục vụ phát triển KT-XH của huyện nhà và nhu cầu nghỉ ngơi của các tầng lớp nhân dân, huyện đang xúc tiến lập quy hoạch phát triển du lịch, trong đó có du lịch biển và từng bước triển khai xây dựng hệ thống kè chắn sóng, chống sạt lở kết hợp giao thông ven biển; ưu tiên đầu tư phát triển du lịch - dịch vụ bằng cách khai thác mọi nguồn lực và chính sách đầu tư đúng đắn để xây dựng Lộc Hà thành trung tâm du lịch biển của tỉnh nhà và khu vực.

Ông Trần Xuân Lương – Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết: Cùng với chính sách phát triển du lịch biển của đất nước, UBND tỉnh đã có chủ trương cho Lộc Hà quy hoạch du lịch - dịch vụ biển. Hiện nay, huyện đang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khảo sát, thiết kế lập quy hoạch chi tiết du lịch biển Lộc Hà và đẩy mạnh hoạt động quảng bá.

Trước mắt, huyện chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành chức năng tăng cường công tác cứu hộ cứu nạn, làm tốt công tác an ninh trật tự; tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của người dân, đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường; thực hiện tốt chủ trương “bốn không” về du lịch (không nâng ép giá, không chèo kéo, đeo bám khách, không làm tổn hại môi trường, không làm mất an ninh trật tự) và thực hiện niêm yết công khai giá cả các mặt hàng ăn uống, giải khát tại các ốt kinh doanh, nhà hàng...

Cùng đó, Lộc Hà tập trung phát triển ngành nghề truyền thống gắn với nhu cầu phục vụ du lịch như khai thác chế biến hải sản, thủ công mỹ nghệ, trồng rau sạch... nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn mang đặc trưng của địa phương và phát triển, kết nối các tour du lịch trong huyện, trong vùng, từ đó góp phần nâng cao giá trị của ngành thương mại dịch - dịch vụ, từng bước xây dựng Lộc Hà thành trung tâm du lịch biển của tỉnh nhà và khu vực.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast