Mùa hoa anh đào đến sớm ở Nhật Bản

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, hôm nay (20/3) tại thành phố Nagasaki, miền Nam nước này, một cây hoa anh đào thuộc giống Somei-Yoshino đã bung nở những bông đầu tiên, sớm hơn 4 ngày so với thời điểm trung bình.

Mùa hoa anh đào đến sớm ở Nhật Bản

Những bông hoa anh đào đầu tiên bung nở trong năm nay ở Nhật Bản. (Ảnh: Asahi Shimbun)

Nagasaki là thành phố lớn nhất của tỉnh Nagasaki thuộc vùng Kyushu miền Nam Nhật Bản. Vào khoảng 10 giờ sáng nay (giờ địa phương), đài quan sát của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ở thành phố Nagasaki xác nhận 5 bông hoa đầu tiên trên một cây hoa anh đào thuộc giống Somei-Yoshino đã bung nở rực rỡ.

Thời điểm mùa hoa anh đào năm nay bắt đầu sớm hơn mức trung bình 4 ngày nhưng muộn hơn 3 ngày so với năm ngoái.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, những bông hoa sẽ tàn sau một tuần, hoặc 10 ngày tới. “Thời tiết ấm hơn bình thường rất có thể đã khiến cây hoa anh đào nở sớm”, một quan chức địa phương cho biết.

Mùa hoa anh đào đến sớm ở Nhật Bản

Thời gian lý tưởng nhất để ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản là khoảng đầu tháng 4 hàng năm. (Ảnh: Livingnomad)

Nhiệt độ trung bình ở thành phố Nagasaki cuối tháng 2 là 10,8 độ C, cao hơn mức hơn mức thông thường. Vào đầu tháng 3, nhiệt độ tăng lên 11,1 độ C, cao hơn trung bình 1,8 độ C. Hôm nay, nhiệt độ trung bình trên khắp nước Nhật đều tăng.

(Theo Japan Times)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast