Saint Petersburg - Điểm du lịch hàng đầu châu Âu

Thành phố Saint Petersburg của Nga vừa được nhận giải điểm đến du lịch tốt nhất châu Âu theo bình chọn của tổ chức World Travel Awards.

Trong năm 2015, thủ phủ phương Bắc của Nga đã đón gần 6,5 triệu khách du lịch trong và ngoài nước. Con số này thậm chí còn tăng mạnh hơn nữa trong mùa du lịch năm nay. Ủy ban phát triển du lịch dự báo đến hết năm 2016, lượng du khách tới Saint Petersburg sẽ đạt con số 7 triệu người.

Sau đây là một số điểm đến không nên bỏ lỡ nếu bạn có cơ hội đến với thành phố này:

saint petersburg diem du lich hang dau chau au

Nhà thờ Spilled Blood đánh dấu nơi mà Alexander II bị tấn công trong một vụ âm mưu ám sát vào năm 1881.

saint petersburg diem du lich hang dau chau au

Cung điện Mùa Đông hay còn được biết đến là Bảo tàng Hermitage. Cung điện được hoàn thành vào năm 1762, cùng năm đó Catherine II lên ngôi Nữ hoàng.

saint petersburg diem du lich hang dau chau au

Sông Fontanka là một nhánh của sông Neva, chảy qua trung tâm thành phố St. Petersburg.

saint petersburg diem du lich hang dau chau au

Cầu Palace nằm trên sông Neva và là một trong những cây cầu nổi bật nhất của thành phố, đặc biệt là khi nó được thắp sáng vào ban đêm.

saint petersburg diem du lich hang dau chau au

Cung điện Catherine, ban đầu được Sa hoàng Nga là Peter Đại đế xây dựng cho vợ là Nữ hoàng Catherine I. Sau này, nơi đây đã trở thành cung điện lộng lẫy được trang trí công phu khi con gái họ là Hoàng hậu Elizabeth cho xây dựng lại vào năm 1734.

saint petersburg diem du lich hang dau chau au

Cung điện khi hoàn thiện có chiều dài khoảng hơn 800m và được dát gần 100kg ở bên ngoài.Hoàng hậu Elizabeth sử dụng cung điện là nơi cư trú mùa hè. Nội thất được trang trí công phu như như bên ngoài.

saint petersburg diem du lich hang dau chau au
saint petersburg diem du lich hang dau chau au

Đặc biệt là căn phòng hổ phách, nơi nổi tiếng nhất của cung điện. Gần 50kg hổ phách đã được sử dụng riêng cho căn phòng này. Tuy nhiên, căn phòng sau đó đã bị tháo dỡ vào năm 1941, khi các binh sĩ Đức tới cung điện. 40 năm sau, phòng hổ phách đã được tái tạo trong thời gian 20 năm với chi phí hơn 12 triệu USD và được mở cửa trở lại vào năm 2003.

saint petersburg diem du lich hang dau chau au

Giống như Cung điện Catherine, Grand Palace ở Peterhof ban đầu thuộc sở hữu của Peter Đại đế. Tuy nhiên, tòa nhà đã bị bỏ hoang sau khi ông qua đời năm 1725, cho đến khi con gái ông là Nữ hoàng Elizabeth cho xây dựng lại năm 1740.

saint petersburg diem du lich hang dau chau au

Hoàng hậu Elizabeth đã ủy quyền kiến tạo lại cung điện cho các kiến trúc sư từng thiết kế Cung điện Catherine. Các cung điện màu vàng và trắng sáng được tiết giảm và thay thế bằng đài phun nước và khu vườn tuyệt đẹp bao quanh.

Theo VTV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast