Tháng 3 -2011, sẽ hút cát, san lấp mặt bằng dự án Nhà máy Gang thép Formosa

Lãnh đạo Tập đoàn Formosa do ông Chu Thánh Hùng – Phó Tổng Giám đốc chủ trì vừa tổ chức buổi báo cáo kế hoạch hút cát, san lấp mặt bằng dự án Nhà máy Gang thép Formosa Hà Tĩnh. Dự nghe báo cáo, về phía tỉnh Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và các Phó Chủ tịch Trần Minh Kỳ, Nguyễn Nhật.

Sau khi được tỉnh Hà Tĩnh bàn giao hơn 2.100 ha mặt bằng, Tập đoàn Formosa đã tiến hành một số công việc như: làm tuyến đường thi công đến khu cảng, khu sinh hoạt, hoàn thành san ủi khoảng 41 ha khu vực phía sau bến tàu phía Tây, đóng ép cọc bê tông để chuẩn bị khởi công xây dựng công trình Khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân.. .

Riêng công trình hút cát san lấp mặt bằng dự án Nhà máy Gang thép Formosa Hà Tĩnh có qui mô hơn 2.100ha với khối lượng hút cát 86 triệu m3, độ cao lấp bình quân 4m, sẽ được tiến hành từ tháng 3-2011. Công trình hút cát lấp đất do nhà thầu Jan de Nual (Bỉ) thực hiện với số tiền 6000 tỷ VND. Thời gian thực hiện từ 1-3-2011 đến 30-4-2013. Giai đoạn 1 do yêu cầu dùng mặt bằng tương đối gấp (mỗi tháng cần 108ha) vì vậy sẽ tiến hành hút cát với khối lượng lớn, liên tục trong 10 tháng.

Tập đoàn Formosa tiến hành dóng ép cọc bê tông để chuẩn bị khởi công xây dựng Khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân.. .

Tập đoàn Formosa tiến hành dóng ép cọc bê tông để chuẩn bị khởi công xây dựng Khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân.. .

Tại buổi báo cáo, lãnh đạo Tập đoàn Formosa đề nghị tỉnh Hà Tĩnh hợp tác trong việc thông toàn bộ tuyến kênh thoát nước, nhằm ngăn nước sông chảy vào khu vực công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cấp phép, thông quan, kiểm nghiệm... trong quá trình nhập các thiết bị máy móc phục vụ hút cát, xây dựng nhà máy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao sự nghiêm túc của nhà đầu tư trong việc chấp hành các điều khoản như đã cam kết với tỉnh. Thời gian tới, đề nghị Tập đoàn huy động tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng để tiến hành xây dựng Nhà máy Gang thép và cảng Sơn Dương đúng tiến độ. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thông thoáng, đúng luật cho nhà đầu tư trong quá trình tiển khai dự án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast